|
| Nông dân An Giang tham gia cánh đồng mẫu lớn. Ảnh: Dân Việt |
Trong cái nắng đẹp của mùa xuân chiếu xuống cánh đồng lúa vàng mơ, trĩu hạt như báo hiệu vụ đông xuân đầu năm Nhâm Thìn này, bà con trong mô hình sẽ trúng mùa, được giá sau ba vụ lúa đã thành công. Ngồi nhâm nhi bên ly trà nóng với đầy đủ bánh mứt ngày xuân, bên cạnh là những chậu mai vàng khoe sắc, những cành lan lung linh trước nhà, chúng tôi bắt gặp những câu chuyện vui để làm quà xuân mỗi dịp tết đến xuân về từ những nông dân chân chất, nhiều năm gắn bó với cây lúa, nay đã thoát nghèo vươn lên làm giàu chính ngay mảnh ruộng của mình. Anh Nguyễn Văn He mà nhiều bà con hay gọi anh Tư He là một điển hình như vậy. Không giấu được niềm vui vì anh vừa mua được chiếc xe tay ga trị giá trên 70 triệu đồng, sắm vài cây vàng để dành và còn dư một số tiền kha khá để gia đình ăn tết, đón xuân, anh Tư kể: “ Nhà tôi có gần 4 hécta, vào vùng nguyên liệu được 3 vụ trong năm qua và đều dành thắng lợi. Cầm sổ nhật ký đồng ruộng ra khoe, chúng tôi thấy anh viết rất cặn kẽ: “Vụ thu đông 2011, năng suất đạt 6 tấn/ hécta, Nhà máy thu mua giá 8.000 đồng/kg, trừ chi phí, còn lời được 35 triệu đồng/hécta. Vụ Hè thu trước đó còn lời hơn, lên tới 60 triệu đồng/hécta. Riêng vụ đông xuân 2010 -2011, lúa trúng nhất nhì trong mô hình và lên tới 9,7 tấn/hécta, lời hơn 70 triệu đồng/ hécta… Anh tiếp tục sang trang tiếp theo sổ nhật ký và rành mạch nói: Nông dân chúng tôi lời to một phần cũng là do tiết kiệm được nhiều thứ: nào là giống, phân, thuốc… Mà khoái nhất là khỏi phải tốn công phơi sấy, khỏi phải tốn bao, lưới đậy vì mấy thứ đó đã có Nhà máy Vĩnh Bình lo dùm bà con mình rồi. Nhớ lại những năm trước khi chưa có mô hình, cả nhà phải ngồi vá tới hơn 500 cái bao đựng lúa, hết cả tuần lễ, mờ hết hai con mắt. Lại còn phân công nhau đi canh, đi trở lúa ngoài đồng. Ba vụ lúa vừa qua, chỉ cầm mớ dây thong dong đi theo máy gặt liên hợp để cột bao thôi. Bởi vì lãnh đạo Nhà máy Vĩnh Bình cho máy cắt về tận nơi, bao đưa sẵn, có kỹ sư nông nghiệp lo ghe chở lúa tươi về Nhà máy sấy miễn phí, nếu thấy được giá chỉ cần ngó lên bảng cân điện tử là lấy tiền về nhà. Nhờ vậy mà tết này anh và bà con trong mô hình vui lắm, ăn tết lớn và đón xuân sum vầy. Anh Nguyễn Văn He phấn khởi bày tỏ:
Mấy ngày xuân này, nhiều nơi ở Trà Vinh cũng vui hơn, đặc biệt là bà con trong cánh đồng mẫu lớn ở xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần với hơn 300 nông hộ, trong đó có nhiều hộ đồng bào Khơme tham gia canh tác trên diện tích hơn 300 hécta cũng đón tết lớn. Theo nhiều bà con cũng như lãnh đạo địa phương, khi chưa thực hiện mô hình thì đời sống còn rất thấp. Bây giờ, có mô hình này thì tăng lên từ 20-30%. Cũng như nhiều mô hình khác ở các địa phương, nông dân canh tác trên cánh đồng mẫu ở xã Phú Cần cũng được cung ứng trước: giống xác nhận, phân bón và nông dược. Bên cạnh đó, còn có nhân viên kỹ thuật bám địa bàn hướng dẫn bà con canh tác quản lý đồng ruộng theo hướng an toàn hiệu quả. Nông dân Thạch Sane bày tỏ:
Đáng chú ý là cuối năm Tân Mão, bà con vui hơn khi biết Thương hiệu gạo Vĩnh Bình đã xuất khẩu những lô hàng đầu tiên đi Mỹ và nhiều nước khác như: Úc, Singapore, Hồng Kong… Theo Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Huỳnh Văn Thòn – CT HĐQT – Tổng giám đốc Công ty cổ phần BVTV An Giang, sở dĩ được một số thị trường khó tính chấp nhận là do gạo Vĩnh Bình có qui trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ khép kín từ khi gieo hạt đến người tiêu dùng. Đây là một hướng đi đúng theo chủ trương của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cùng chúng tôi đi thăm Nhà máy ngay những ngày đầu xuân, anh Huỳnh Văn Thòn tâm sự: “Đây là mơ ước bấy lâu nay mới thành hiện thực. Tôi cứ trăn trở với những câu hỏi phải làm sao để người nông dân hưởng được những giá trị tương xứng với đóng góp của bà con cho xã hội? Làm sao thay đổi vị thế của người nông dân trồng lúa? Làm sao để hạt gạo Việt có thương hiệu trong cả thị trường nội địa và xuất khẩu? Những thành công bước đầu tuy nhỏ nhưng cũng cho chúng tôi niềm tin để bước tiếp. Chúng tôi đang cố gắng vận hành Nhà máy đầu tiên này thật tốt, để làm cơ sở xây dựng và cải tiến cho ba Nhà máy nữa đang xây ở Thoại Sơn- An Giang, Tân Hồng - Đồng Tháp, Vĩnh Hưng - Long An…”. Về những dự định trong năm nay, anh Huỳnh Văn Thòn cho biết thêm:
Theo Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong năm 2012, mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” phấn đấu đạt từ 40.000-80.000 hécta và năm 2013 sẽ đạt từ 100.000-200.000 hécta, trung bình mỗi tỉnh từ 10.000-20.000 hécta. Từ mô hình cánh đồng mẫu lớn đã giải quyết được vấn đề cơ bản là nổi lo của nhà nông về việc tiêu thụ sản phẩm lúa gạo. Mô hình đã tạo điều kiện cho nông dân được quyền nhất định: giá bán, thời điểm bán lúa sau sản xuất… TS Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL đánh giá cao mô hình này và tin tưởng đây sẽ là xu hướng đi lên hiện đại của nền sản xuất nông nghiệp. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh cho biết:
Còn theo PGS- Tiến sĩ Phạm Văn Dư - Phó Cục trưởng Cục trồng trọt, từ vụ Hè Thu năm 2011, mô hình cánh đồng mẫu lớn đã được triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả cao. Hầu hết nông dân tham gia mô hình đã có lợi nhuận nên phong trào xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở đồng bằng sông Cửu Long đã có diện tích lên tới gần 8.000 hécta, với trên 6.000 hộ nông dân tham gia trong vụ đầu tiên. Phó giáo sư – Tiến sĩ Phạm Văn Dư nhấn mạnh:
Nhìn những cành mai đơm đầy nụ trước mỗi nhà dân trong mô hình cánh đồng mẫu lớn, chúng tôi tin rằng năm Nhâm Thìn này và nhiều năm sau nữa sẽ có nhiều cánh đồng mẫu lớn và nhiều chuyện vui trên những nẻo đường quê, nơi mà các Nhà máy mới sẽ mọc lên… Ở đó, các doanh nghiệp sẽ đồng hành với người nông dân để cùng phát triển./.