“Xuân biên cương - Nâng bước em tới trường”

Vừa qua, tại Đồn Biên phòng Tri Lễ (tỉnh Nghệ An), Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân biên cương - Nâng bước em tới trường”.

Chương trình giao lưu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ. Bên cạnh đó có các phóng sự, chương trình giao lưu sân khấu về hoạt động của chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Tiết mục biểu diễn của các cháu Nhà thiếu nhi Việt Đức, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Chương trình “Nâng bước em tới trường” do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát động, năm 2015 đã có hơn 1.200 em nhỏ được hỗ trợ (trong đó có 226 em mồ côi cha mẹ); hơn 7 tỷ đồng đã được trao; xây mới 3 trường và điểm trường cùng 15 lớp học bán trú; sửa sang 20 nhà ở giáo viên biên giới; 18 em được nuôi dạy tại các Đồn biên phòng.

Dịp này, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao tặng 150 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học các huyện: Quế Phong, Đô Lương và Thanh Chương với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Thành công của chương trình đã khẳng định đây là sự kế thừa xứng đáng truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với Dân” của anh Bộ đội cụ Hồ. Hơn thế, nghĩa tình hậu phương, tiền tuyến đã tạo nên một cái tết ấm tình đồng đội, mang lại một mùa xuân thắm nghĩa quân dân, thiết tha, nghĩa tình.

Trước đó, chiều ngày 29/01, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư BCH TƯ Đoàn cùng đoàn công tác đã thăm, chúc tết tặng quà các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng đồn Tri Lễ.

Thông qua chương trình đã góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác giáo dục tại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc. Đồng thời, động viên, khuyến khích các em học sinh tự tin, thêm yêu cuộc sống, có ý thức phấn đấu rèn luyện vươn lên trong học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của gia đình và xã hội trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nâng bước học sinh đến trường.

Bảo Anh ĐTN

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/xuan-bien-cuong-nang-buoc-em-toi-truong-32966.html