Xu thế ngược

Hôm vào Bệnh viện hữu nghị Việt Đức dự buổi chúc mừng hai người bệnh vừa được ghép tim, gan từ nguồn tạng của người cho chết não ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), mới có thể thấy được ý nghĩa, giá trị của việc hiến - ghép tạng. Ghép tạng là phương pháp điều trị cuối cùng và hiệu quả cho người bệnh suy tạng giai đoạn cuối. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, khi một người không may chết não hiến tạng có thể cứu sống bốn đến sáu người, thậm chí nhiều hơn, khi không may mắc bệnh hiểm nghèo liên quan.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/suckhoe/tin-tuc/item/27575202-xu-the-nguoc.html