Xử phúc thẩm vụ blogger “Điếu Cày”: Phan Thanh Hải được giảm 1 năm tù

Ngày 28.12, TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ án “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” đối với Nguyễn Văn Hải (60 tuổi, quê Hải Phòng - nickname “Điếu Cày”) và các đồng phạm Phan Thanh Hải (43 tuổi, quê Hà Nội - nickname “Anhbasaigon”), Tạ Phong Tần (44 tuổi, ngụ Bạc Liêu - chủ trang blog “công lý và sự thật”).

Tại phiên sơ thẩm, các bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù giam. Cụ thể: Nguyễn Văn Hải bị tuyên phạt 12 năm tù, quản thúc 5 năm sau khi mãn hạn tù; bà Tạ Phong Tần bị tuyên phạt 10 năm tù; Phan Thanh Hải bị tuyên phạt 4 năm tù, quản thúc 3 năm cùng về tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Chiều 28.12, tòa phúc thẩm tuyên chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Phan Thanh Hải, giảm cho bị cáo này 1 năm tù về thái độ biết ăn năn hối cải. Hai bị cáo Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần bị tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/xu-phuc-tham-vu-blogger-dieu-cay-phan-thanh-hai-duoc-giam-1-nam-tu/97390.bld