- Những vi phạm liên quan đến đồng tiền Việt Nam như vụ Lilama “phát hành” tiền 5 triệu đồng tới đây sẽ bị xử phạt rất mạnh tay, ông Nguyễn Tất Huynh, Cục phó Cục Phát hành kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước, cho biết.
- Thưa ông, việc xử lý vụ việc “phát hành” tiền 5 triệu của Lilama hiện thực hiện thế nào?
Đến nay chúng tôi đã nhận được văn bản phản hồi từ phía Lilama. Theo văn bản, việc “phát hành” những đồng tiền như thế đã chấm dứt và Lilama đã nhận thức được lỗi của mình.
Sau khi xem xét, chúng tôi sẽ có báo cáo gửi lên Thống đốc, trong đó sẽ đề xuất có nên trình việc này lên Thủ tướng hay không?
Theo tôi, đây rõ ràng là một vi phạm, sai so với các quy định, nghị định của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng qua xem xét kỹ sự việc, chúng tôi cho rằng, trước mắt sẽ yêu cầu xem xét rút kinh nghiệm nghiêm túc.
Đây cũng là bài học cảnh báo cho những vi phạm tương tự đối với đồng tiền Việt Nam. Việc xử lý tiếp theo, chúng tôi sẽ báo cáo lên Thống đốc và phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện.
Ngay từ khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã phối hợp với Bộ Công an và hai bên đã vào cuộc, có buổi làm việc trực tiếp với Lilama.
Hôm đầu, họ có nói đây là việc thuộc trách nhiệm bên đơn vị được thuê thực hiện sự kiện nhưng chúng tôi không chấp nhận và khẳng định Lilama là người chịu trách nhiệm. Đơn vị được thuê chỉ là bên phối hợp và họ tự chịu trách nhiệm với nhau còn về mặt nhà nước thì Lilama chịu trách nhiệm.
- Không chỉ vụ tiền 5 triệu của Lilama mà hiện nay, trên thực tế đang có rất nhiều hành vi vi phạm đến sự bảo vệ đồng tiền như làm tiền âm phủ giống tiền polymer, tiền đồ chơi… Ngân hàng Nhà nước đã có biện pháp gì để xử lý tình trạng này?
Về phía Ngân hàng, chúng tôi đã rất coi trọng việc này. Các quy định pháp luật về bảo vệ đồng tiền Việt Nam hiện đã có đầy đủ. Thực tế, chúng tôi cũng đã tham gia xử lý nhiều vụ việc như phối hợp với Bộ Công Thương và Ban 127 thu hồi và cấm lưu hành các đồng tiền đồ chơi nhựa ở TP. HCM.
Gần đây, khi Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội có văn bản xin ý kiến về một doanh nghiệp in tiền âm phủ giống tiền polymer, chúng tôi đã có bản yêu cầu không được thực hiện vì vi phạm các quy định quản lý. Chúng tôi cũng tham gia phối hợp, thẩm định, xử lý các vụ làm tiền giả với các cơ quan công an…
Trước đây, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an đã có một văn bản liên tịch, những hành vi trên đây đều gọi chung là tội phạm về tiền giả. Nếu thu giữ, ngân hàng sẽ phối hợp với công an để xử lý. Ngân hàng sẽ giúp giám định và thu giữ hiện vật, để bên công an làm cơ sở xử lý.
Từ trước đến nay, phía chúng tôi đã có nhiều văn bản cảnh báo, khẳng định đúng sai, yêu cầu chấm dứt các hành vi vi phạm nhưng chưa xử phạt trường hợp nào vì vẫn còn những bất cập trong quy định xử phạt.
- Để khắc phục tình trạng ngày càng xuất hiện nhiều hành vi vi phạm bảo vệ đồng tiền Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp gì thưa ông?
Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các bộ, ngành khác cùng tham gia vào Ban Chỉ đạo về phòng chống tội phạm về tiền giả do Thủ tướng thành lập.
Trong đó, giao cho Ngân hàng Nhà nước xây dựng một dự án thành phần mà những vấn đề như hiện nay sẽ được đưa vào đó để giải quyết. Những quy định mới sẽ hướng vào ngăn chặn xử phạt, có cơ quan thanh tra giám sát để có cơ sở pháp lý mạnh tay hơn.
Cụ thể, dự án của Ngân hàng Nhà nước là tăng cường năng lực nhận biết tuyên truyền, phổ biến và đưa ra các giải pháp nếu vi phạm đến đâu, ai đứng ra phạt. Từ trước đến nay mới chỉ nhắc nhở, mới khẳng định bằng văn bản sai đúng, chưa phạt ai.
Đến sau Tết, Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn thành đề án và đưa ra lấy ý kiến các bộ, ngành. Cuối cùng, Ban chỉ đạo sẽ duyệt tổng thể đề án mà các bộ, ngành đưa lên.
Hiện nay, công tác chống tiền giả đang được coi trọng, Bộ Công an đã có hẳn một bộ phận phòng chống tiền giả. Các địa phương cũng có bộ phận chống tiền giả.
