Xử lý sai phạm theo đúng quy định, không chấp nhận hiến tặng

Với việc xử lý các vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B Lê Trực, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách Thành ủy Hà Nội khẳng định không thể chấp nhận đề xuất hiến phần vi phạm cho Nhà nước để sử dụng vào những việc có ích cho xã hội mà đại diện chủ đầu tư đã đề cập khi trả lời báo chí. Theo ông Phạm Quang Nghị, việc xử lý không cần biện pháp gì mới lạ, cứ đúng quy định mà làm.

Chính thức “cắt ngọn” công trình 8B Lê Trực
Tòa nhà 8B Lê Trực: Đề xuất hiến phần vi phạm cho Nhà nước để sử dụng có ích

Việc xử lý các vi phạm tại công trình 8B Lê Trực phải đảm bảo nghiêm minh.

Như Báo điện tử Xây dựng đã thông tin, với các vi phạm được các cơ quan chức năng kết luận rõ ràng, công trình 8B Lê Trực buộc phải tháo dỡ theo đúng giấy phép và thiết kế được duyệt, chủ đầu tư phải nộp phạt hành chính 100 triệu đồng. Ngày 21/11/2015, chủ đầu tư bắt đầu thực hiện giai đoạn 1 của việc tháo dỡ phần sai phạm tại công trình: phá dỡ phần tum và tầng 19. Dự kiến giai đoạn 1 thực hiện trong 9 tháng. Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian, đồng thời, xây dựng cụ thể biện pháp tháo dỡ phần diện tích vi phạm giai đoạn 2.

Công nhân bắt đầu phá dỡ phần tum công trình ngày 21/11/2015. (Ảnh: Hanoimoi.com.vn)

Sáng 21/11, trả lời một số cơ quan báo chí, ông Đỗ Thế Hùng - Giám đốc Ban quản lý dự án, đại diện chủ đầu tư đã đề xuất phương án, thay vì cắt ngọn, sẽ tốt hơn nếu giữ nguyên phần diện tích này để hiến cho Nhà nước, sử dụng vào những việc có ích cho xã hội.

Đề xuất của đại diện chủ đầu tư đã khiến dư luận rất bức xúc. Bên hành lang Quốc hội ngày 23/11, trả lời báo chí về vấn đề này, Ủy viên Bộ Chính Trị Phạm Quang Nghị, người phụ trách Thành ủy Hà Nội và là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của TP Hà Nội khẳng định ông chưa được nghe có đề xuất như thế, nếu có đề xuất như vậy thì TP Hà Nội cũng không chấp nhận. Nhà nước không bao giờ khuyến khích những việc làm như thế. Không thể dùng hình thức hiến tặng để đổi cho những sai phạm được. Nếu nhà nước chấp thuận thì lần sau các chủ đầu tư khác cũng làm sai. Việc làm này không nên được khuyến khích.

Các vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư tại công trình 8B Lê Trực chính là trường hợp điển hình, TP Hà Nội cần xử lý nghiêm để răn đe các chủ đầu tư khác vì trong tương lai còn có rất nhiều công trình được xây dựng trên địa bàn. Bên cạnh đó, cũng cần phải kiểm điểm, xử lý nghiêm những người đã thanh tra, kiểm tra công trình mà không phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý sai phạm, cần làm rõ vụ việc có dấu hiệu tiêu cực hay không.

Phần vi phạm phải phá dỡ theo đúng giấy phép, thiết kế được duyệt.

Trong Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội ngày 13/10, ông Phạm Quang Nghị khi đó còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội đã khẳng định, việc xử lý vi phạm tại công trình 8B Lê Trực phải đảm bảo nghiêm minh, không cần biện pháp gì mới lạ, cứ đúng quy định mà làm: Sai chỗ nào cắt chỗ đấy, xây vượt 16m thì cắt đi 16m, không giật cấp thì nay yêu cầu giật cấp.

Với công trình này, trong công văn số 12174/SXD-GĐCL ngày 20/11/2015 gửi UBND quận Ba Đình, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện việc phá dỡ theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại văn bản số 11579 ngày 09/11/2015, phá dỡ toàn bộ phần sai nội dung Giấy phép xây dựng và đảm bảo tiến độ thực hiện theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội.

Các vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B Lê Trực theo kết quả kiểm tra của liên ngành TP Hà Nội:

- Phía đường Trần Phú kéo dài, từ phần tầng 8, công trình phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36m so với khối đế, song chủ đầu tư đã xây thẳng đến mái.

- Phần giật cấp đầu hồi phía Đông, theo thiết kế từ độ cao 44m công trình giật cấp vào 15m và tại độ cao 50m giật cấp tiếp thêm 5,3m về phía Tây, nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp làm tăng diện tích sàn xây dựng.

- Công trình được cho phép xây cao đến đỉnh tum thang là 53m. Thực tế chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69m (vượt 16m, tương đương 5 tầng).

- Tổng diện tích sàn xây dựng được cấp phép khoảng gần 30.000m2, thực tế, chủ đầu tư đã xây dựng lên tới gần 36.000m2 bởi những sai phạm kể trên.

Phương Liên

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/xu-ly-sai-pham-theo-dung-quy-dinh-khong-chap-nhan-hien-tang.html