Lớp tin học tại chùa này do Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ, sư sãi dân tộc Khmer ở đây.
Hứng thú
Những buổi đầu làm quen với bàn phím, chuột máy tính, anh Riêng hơi lúng túng. Mắt phải dò từng dãy phím mới gõ được chữ, tay lia qua nhấp lại mấy lần, con trỏ mới đến đúng vị trí cần đặt.
Nhiều học viên khác cũng gặp bỡ ngỡ như anh Riêng khi mới làm quen với máy tính. Không chỉ vậy, những thuật ngữ tin học lạ hoắc cũng làm nhiều người ngắc ngứ.
Lớp dạy tin học căn bản ở chùa Chót, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Sư Thạch Quyên, một học viên, nói: "Nhà nước dạy tin học cho sư sãi, cán bộ và đồng bào dân tộc là rất hay. Vì thế, dù khó mấy tôi cũng cố gắng học tập để từng bước tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật".
Để giúp người học dễ tiếp thu, lớp học được bố trí hai giáo viên. Trong đó, một giáo viên là người dân tộc Khmer giúp diễn giải những thuật ngữ chuyên môn sang ngôn ngữ Khmer.
Cách dạy chú trọng thực hành, bớt lời giảng. Mỗi học viên ngồi một máy, giáo viên giảng tới đâu học viên thực hành tới đó. Những thắc mắc của người học được giáo viên trả lời ngay tại lớp. Nhờ vậy mà nhiều học viên rất hứng thú.
Ông Lê Lâm Phong, cán bộ Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, đơn vị tổ chức lớp học, cho biết: "17h30 chiều lớp học mới bắt đầu. Thế nhưng, 16h30 nhiều học viên không ngại đường sá xa xôi đã vào lớp mở máy thực hành. Nhiều bữa lớp học kéo dài đến hơn 21h đêm".
Có lợi nhờ biết tin học
Đến nay, Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân tỉnh Bạc Liêu đã mở được hai lớp tin học với 60 học viên là cán bộ dân tộc Khmer các xã, sư sãi các chùa ở thị xã Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi.
Biết tin học căn bản, nhiều người dân, cán bộ, sư sãi dân tộc Khmer đã nâng cao hiệu quả sản xuất, công tác. Anh Thạch Sà Riêng cho biết: “Bây giờ tôi có thể tự đánh văn bản, không phải nhờ đến người khác. Khi cần tài liệu về sản xuất nông nghiệp, nuôi tôm, tôi và nhiều người khác đã tự tìm kiếm được trên mạng internet tại Trung tâm Công nghệ thông tin ở xã và phổ biến lại cho bà con trong xã ứng dụng”.
Trước những hiệu quả khả quan qua hai lớp học đầu tiên, thời gian tới Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân tỉnh Bạc Liêu có kế hoạch mở thêm các lớp dạy tin học căn bản cho nhiều đối tượng, đặc biệt là nông dân. Mục tiêu quan trọng nhất của những lớp học này là giúp nông dân vùng dân tộc Khmer nâng cao tri thức, gia tăng hiệu quả sản xuất và mức sống.