Xoa dịu nỗi đau

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 36 tháng trước 28 lượt xem

Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam được tổ chức đúng vào ngày mà 48 năm trước, quân đội Mỹ bắt đầu rải chất độc da cam xuống miền Nam VN (10-8). Đây là dịp để cất lên tiếng nói của lương tri cũng như chung tay hành động nhằm mang lại công lý, góp phần xoa dịu nỗi đau của hàng triệu nạn nhân chất độc da cam VN.

Chất độc da cam đã trở thành nỗi đau xuyên năm tháng đối với nhiều thế hệ ở VN.

Theo ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN, hiện có 4,8 triệu người VN bị phơi nhiễm chất độc, trong đó 3 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe với các bệnh ung thư, bại não, tâm thần, hội chứng Down, tai biến sinh sản và nhiều căn bệnh tiềm ẩn, quái ác khác.

Trong thư gửi Tòa án Lương tâm Nhân dân Quốc tế họp vào tháng 5-2009 tại Paris, Pháp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Nạn nhân chất độc da cam/dioxin là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ, là những người mà cuộc sống đang khó khăn nhất”.

Những năm qua, Nhà nước và nhân dân VN đã rất quan tâm, có những chính sách giúp đỡ thiết thực đối với nạn nhân chất độc da cam. Nhà nước hiện chi khoảng 800 tỉ đồng/năm để chăm lo cho họ.

Bạn bè và những người có lương tri trên khắp thế giới đã và đang ủng hộ, giúp đỡ nhằm sẻ chia, làm vơi bớt nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam VN. Chúng ta không khỏi xúc động trước nỗ lực bền bỉ của ông Len Aldis để thu hút 1 triệu chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc da cam VN, hay sự ủng hộ, giúp đỡ hết mình của bạn bè quốc tế trong phiên tòa Tòa án Lương tâm Nhân dân Quốc tế.

Những nỗ lực đó đã thiết thực xoa dịu phần nào nỗi đau của hàng triệu nạn nhân chất độc da cam VN. Tuy nhiên, những gì đã và đang làm vẫn chưa thể làm dịu bao nhiêu nỗi đau của họ.

Thật nghịch lý khi chính phủ và các công ty hóa chất Mỹ đã trợ cấp 1,52 tỉ USD/năm cho các cựu binh nước này bị phơi nhiễm chất độc da cam, song lại chưa chịu nhìn nhận trách nhiệm tinh thần và đạo lý với những nạn nhân chất độc da cam VN. Không ít tiếng nói của lương tri và đạo lý trên thế giới, thậm chí ngay ở nước Mỹ, đã đòi chính phủ và các công ty hóa chất nước này không thể chối bỏ trách nhiệm của mình với nạn nhân chất độc da cam VN.

Mỗi tiếng nói và hành động của lương tri, dù ở đâu và của ai, đều góp phần xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang