Theo PVN, trong chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam được Bộ Chính trị phê duyệt, nhu cầu về vốn chủ sở hữu đầu tư cho giai đoạn 2010 – 2015 của PVN là hàng chục tỉ USD, trong khi theo kế hoạch cân đối vốn của tập đoàn vẫn còn thiếu khoảng 2 tỷ USD. Vì vậy, việc tăng giá khí để tăng lợi nhuận, đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho đầu tư của PVN là rất cấp thiết.
Một lý do được PVN đưa ra để xin tăng giá bán khí là do tổng sản lượng khí khô cho giai đoạn 2010 – 2014 trung bình khoảng 6,7 tỷ m3/năm trong khi việc tăng giá khí chỉ áp dụng với phần sản lượng 3,15 tỷ m3 cho sản xuất điện, đạm.
Nhằm đáp ứng việc thực hiện tăng giá khí theo lộ trình tăng giá điện, PVN đề nghị giữ nguyên giá khí bể Nam Côn Sơn bán cho điện theo các hợp đồng bao tiêu với tổng sản lượng 3,55 tỷ m3/năm đã ký với các nhà máy điện.
“Từ 1-4 điều chỉnh tăng giá bán khí bể Nam Côn Sơn đối với phần sản lượng trên mức bao tiêu: từ 3,85 USD/triệu BTU (đơn vị đo nhiệt lượng) lên 4,6 USD/ triệu BTU và giá khí bể Cửu Long từ 3,55 USD/triệu BTU lên 4,6 USD/triệu BTU với mức trượt giá 2%” - PVN đề nghị.
Theo lãnh đạo PVN, với lộ trình tăng giá khí này, giá bình quân sẽ đạt 4,49 USD/triệu BTU vào năm 2014, bằng 64% giá khí bán cho sản xuất điện đạm đã được Chính phủ phê duyệt theo nguyên tắc giá khí thị trường.