Xí nghiệp may xả thải vào ruộng của dân

Chỉ vào những đám ruộng để hoang tàn, cỏ dại cũng héo úa, ông Thuần bức xúc, ở đây còn có cả ruộng của lãnh đạo phường Bắc Lý cũng bị ô nhiễm nhưng ruộng của dân hay của quan thì cũng đành phải chịu vì không xử lý được vi phạm của xí nghiệp may Hà Quảng.

Nước thải chảy thẳng vào ruộng của dân

Xí nghiệp may Hà Quảng thuộc Tổng Công ty May 10, đóng trên địa bàn phường Bắc Lý, TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình là một trong những xí nghiệp được đầu tư công nghệ may hiện đại với gần 1.000 công nhân nhưng không hiểu vì lý do gì, nhiều năm nay vẫn không hoàn thành hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và sức khỏe của người dân nơi đây.

Dân kêu than vì ô nhiễm

Sau đợt mưa kéo dài, vào những ngày đầu tháng 8, có mặt tại đường vành đai khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, thuộc địa bàn tổ dân phố 8, phường Bắc Lý, chúng tôi được người dân đưa đến cống xả thải của nhà máy gây ô nhiễm ruộng lúa và môi trường xung quanh.

Dù những cơn mưa đầu mùa đã làm giảm một phần mùi khai nồng nặc từ các miệng hố thải, nhưng vẫn có một cảm giác khó thở, đặc biệt khi đứng gần các miệng hố thải. Từ đây có thể nhìn thấy rõ những dòng nước đen ngầu chảy ra từ miệng cống xả thẳng vào ruộng của dân.

Ông Nguyễn Văn Thuần, một người dân sống ở tổ dân phố số 8 có ruộng gần khu vực cống thải cho hay, trước đây, dòng nước đen ngòm còn ứ thành vũng lớn trước miệng cống, máy xúc được huy động đến để đào thành rãnh, thế nhưng như thế lại tạo điều kiện cho nước thải tràn ra diện tích lớn hơn.

Chỉ vào những đám ruộng để hoang tàn, cỏ dại cũng héo úa, ông Thuần bức xúc, ở đây còn có cả ruộng của lãnh đạo phường Bắc Lý cũng bị ô nhiễm nhưng ruộng của dân hay của quan thì cũng đành phải chịu vì không xử lý được vi phạm của xí nghiệp may Hà Quảng.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường, ông Trần Văn Đại, Tổ trưởng dân phố 8 cho hay, mấy năm nay, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, gửi đơn thư khiếu nại về việc ô nhiễm môi trường do xí nghiệp Hà Quảng gây ra.

Tiếp nhận ý kiến của người dân, cũng đã có nhiều đoàn công tác, nhiều đợt kiểm tra được tiến hành và trên thực tế có giảm một phần ô nhiễm. Tuy nhiên việc xử lý đều không rốt ráo dẫn đến hậu quả, nhiều năm nay người dân phải sống chung với ô nhiễm nguồn nước, nhất là vào mùa khô.

Chia sẻ với những mong mỏi của ông Trần Văn Đại và người dân tổ dân phố số 8, chúng tôi đem những kiến nghị này đến gặp ông Hoàng Văn Lương, Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND phường Bắc Lý.

Ông Lương cho biết, phường đã nhiều lần gửi kiến nghị của nhân dân bằng văn bản đến một số cơ quan chức năng và cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần xuống kiểm tra và ban hành nhiều công văn nhắc nhở, yêu cầu Xí nghiệp may Hà Quảng cần hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đạt các quy chuẩn, tiêu chuẩn nhưng phía xí nghiệp Hà Quảng vẫn viện cớ trì hoãn.

Xí nghiệp đợi Tổng công ty?

Được biết, ngày 11/11/2014 Xí nghiệp may Hà Quảng có công văn gửi Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình, trong đó nêu rõ: “Đối với việc xử lý nước thải để đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường, xí nghiệp đã báo cáo Tổng công ty May 10 chỉ đạo đơn vị thi công giai đoạn 2 dự án May Hà Quảng (công ty Minh Cường tại Hà Nội) kiểm tra và sửa chữa lại, tuy nhiên do đang trong mùa mưa lũ việc xử lý mất khá nhiều thời gian vì vậy sẽ tiến hành xử lý trong quý I-2015”.

Thế nhưng, đến nay đã là quý III của năm và từng dòng nước thải đen ngòm vẫn hàng ngày, hàng giờ thải ra môi trường, “đầu độc” sự sống của người dân.

Được biết, trước đó, Ban quản lý khu kinh tế Quảng Bình đã có công văn gửi Xí nghiệp Hà Quảng về việc báo cáo kết quả triển khai biện pháp xử lý nước thải (lần 2), trong đó “yêu cầu xí nghiệp gửi văn bản báo cáo về Ban trước ngày 25/4/2015”.

Nhưng cho đến nay, chưa có một dấu hiệu nào cho thấy xí nghiệp này sẽ thực hiện trách nhiệm báo cáo tình hình, chứ đừng nói gì đến những động thái xử lý ô nhiễm cụ thể.

Lê Hữu Chính

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kt-xh/xi-nghiep-may-xa-thai-vao-ruong-cua-dan/59845