Như trên số báo trước ĐS&PL đã đưa tin, trong vụ án này, còn có hai vụ đưa - nhận hối lộ khác bị khám phá chính từ tố cáo của người đưa hối lộ sau khi việc đưa tiền đã hoàn thành. Cụ thể liên quan đến việc một cán bộ công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp tay cho tội phạm ma túy. Vào năm 2003, do phải trốn lệnh truy nã của công an tỉnh Nghệ An vì buôn ma túy nên Nguyễn Văn Hùng đã gọi điện nhờ Nguyễn Văn Dũng- Phó phòng PC 17, công an tỉnh Thái Nguyên, báo tin mỗi khi công an Nghệ An ra Thái Nguyên bắt mình. Gia đình Hùng đã đưa cho Dũng 3 triệu đồng. Đổi lại, Hùng đã thoát 1 lần truy bắt của công an tỉnh Nghệ An tại Thái Nguyên. Sau này, khi đang chấp hành án tù chung thân tại trại giam thì Hùng tố cáo vụ đưa và nhận hối lộ này.
Bên cạnh đó còn có Nguyễn Xuân Hải (trú tại Tp. Thái Nguyên) đã khai ra 1 vụ đưa hối lộ khi đã nằm trong trại giam vì hành vi tàng trữ ma túy. Chính Hải là người đã đưa 40 triệu đồng cho kiểm soát viên Lê Trung Tiến (VKSND tỉnh Thái Nguyên) để lo chạy án cho bố vợ là Dương Công Phúc và Dương Mạnh Kiên (con trai Phúc) trong một vụ mua bán trái phép chất ma túy vào tháng 1/2006. Trong vụ này, VKSND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố đối với Phúc và Kiên nhưng khi vụ án được chuyển đến C17, Bộ Công an thì Tiến đã trả lại tiền cho gia đình bị can.
Ngoài hai bị cáo là nguyên công an cùng nhúng chàm là Lương Tuấn Anh và Nguyễn Văn Dũng (tội nhận hối lộ), còn có 2 bị cáo nguyên là kiểm soát viên VKSND tỉnh Thái Nguyên là Lê Trung Tiến (tội nhận hối lộ) và Nguyễn Thế Cường (tội môi giới hối lộ). Ngoài ra, còn có 1 bị cáo nguyên là Thẩm phán TAND tỉnh Thái Nguyên là Đinh Thị Hòa (tội nhận hối lộ).
Có một chi tiết từng gây xôn xao dư luận đối với vụ án này là ông Ngô Khắc Việt - nguyên Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án an ninh, ma túy - VKSND tỉnh Thái Nguyên, đã chết ngay tại phòng làm việc vào tháng 9.2007 nên không bị xem xét trách nhiệm trong vụ án. Với việc một số cán bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng cùng nhúng chàm, vụ án đã phản ánh một cách sâu sắc chuỗi liên minh nguy hiểm này, khi cùng phạm tội sẽ nguy hại biết nhường nào cho đời sống xã hội và công tác điều tra, phá án ma túy.
Nhận xét về vụ án này, VKSNDTC đã nêu rõ "đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp; phạm tội có tổ chức, khép kín... Đặc biệt có bị can sau khi bị bắt đã đưa hối lộ hàng trăm triệu đồng cho một số điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán thuộc công an, kiểm sát và TAND tỉnh Thái Nguyên dẫn đến việc điều tra, truy tố, xét xử bị lọt người, lọt tội gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.
Hiện vụ án đang được xét xử sơ thẩm với 29 bị cáo hầu tòa. ĐS&PL sẽ theo dõi và cung cấp thông tin kết quả xét xử trên các số báo tới.
Nhóm PV