Xét xử vụ Phương “Linh hột” và đồng bọn: Tử hình Phương “Linh hột” và em trai

Ngày 26-8-2010, sau 4 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên các bị cáo trong vụ án Nguyễn Tiến Phương (tức Phương “Linh hột”) và đồng bọn, phạm các tội: “giết người”; “che giấu tội phạm”; và “không tố giác tội phạm”. Phương “Linh hột” và em trai bị tuyên phạt mức án tử hình.

Các bị cáo tại phiên tòa Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Tiến Phương với ông Nguyễn Hữu Vinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồng Công. Vào các ngày 27, 28-5-2009, ông Nguyễn Hữu Vinh gọi điện cho Nguyễn Tiến Phương, xin đi nhờ qua xã Hải Sơn để xuất hàng đông lạnh sang Trung Quốc, nhưng Phương không đồng ý. Ngày 30-5-2009, ông Vinh vào Trạm Biên phòng thuộc xã Hải Sơn để xin xuất hàng qua biên giới tại bến Lục Chắn (xã Hải Sơn, TP. Móng Cái, Quảng Ninh), và đã được trạm này chấp thuận. Ông Vinh để 3 nhân viên của mình là Lê Văn Điệp, Nguyễn Minh Trí và Đoàn Quyết Chiến ở lại bến Lục Chắn chờ xuống hàng, còn ông và ba nhân viên khác quay về Móng Cái. Sau đó, Phương đã lệnh cho đàn em đánh đập, đưa sang biên giới rồi giết chết anh Lê Văn Điệp và Nguyễn Minh Trí. Xác của anh Điệp đã được Công an thành phố cảng Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc tìm thấy tại huyện Thượng Tư, tỉnh Quảng Tây vào ngày 23-10-2009. Còn xác anh Trí vẫn chưa tìm thấy... Đây là một vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, mà Phương “ Linh hột” và các đồng bọn đã làm. Đằng sau ông trùm giang hồ xứ Đông Bắc này còn nhiều chuyện... Tại ngày xét xử thứ 3 (25-8-2010) Hội đồng xét xử đã xét hỏi và làm rõ một số hành vi của hai bị cáo: Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tiến Phương về tội “Giết người”. Các bị cáo Chung, Phương và Bài vẫn không thành khẩn, quanh co chối tội, thậm chí phủ nhận cáo trạng của Viện KSND tỉnh. Đại diện Viện KSND tỉnh đã cáo buộc hai bị cáo Phương và Chung tội “Giết người” với tình tiết “có tính côn đồ”, “giết nhiều người”... đồng thời đã đề nghị hình phạt tử hình với hai bị cáo Phương và Chung; hình phạt từ 18 năm đến 20 năm tù giam đối với bị cáo Bài về tội “giết người”... Đại diện Viện KSND đã đưa ra nhiều bằng chứng, lời khai, nhân chứng chứng minh rằng mâu thuẫn giữa Phương và Vinh là có từ trước. Hành vi phạm tội “giết người” đối với Phương, Chung và Bài đã rõ. Phương đã chỉ đạo “đàn em” hành xử mang tính chất côn đồ, dẫn đến cái chết thương tâm của hai anh Điệp và Trí. Chiều 26-8-2010, HĐXX đã tuyên án đối với các bị cáo. Theo đó, đối với nhóm tội danh “giết người”, bị cáo Nguyễn Tiến Phương (SN 1957, trú tại phường Ka Long, TP. Móng Cái) và bị cáo Nguyễn Tiến Chung (là em trai Phương, SN 1961, trú tại phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái) cùng nhận mức án tử hình; bị cáo Bùi Hải Bài (SN 1957, trú tại phường Ka Long, TP. Móng Cái) nhận mức án tù chung thân. Đối với nhóm tội danh “che giấu tội phạm” bị cáo Nhâm Đức Thông (SN 1958, trú tại phường Ka Long) và bị cáo Phạm Văn Kiêm (SN 1952, trú tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái) cùng nhận mức án 4 năm tù giam. Riêng bị cáo Nguyễn Thế Cường (SN 1964, trú tại phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) nhận mức án 18 tháng tù giam vì tội “không tố giác tội phạm”. Việt Thắng-T.Tú

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=16589&menu=1390&style=1