> Kết luận vụ dân lật xe CSGT của CA Nghệ An
> Vụ "lật xe CSGT": Nạn nhân tường trình sự việc
> Kết luận ban đầu về vụ lật xe của CSGT ở Nghệ An
> Đề nghị khởi tố vụ "lật xe của CSGT ở Nghệ An"
Theo bản cáo trạng số 37 của viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên, Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 30/6/2009, tại km 20+800 đường tỉnh lộ 558, thuộc địa bàn xóm 6 xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Người bị nạn là anh Nguyễn Hữu Cự (SN 1985), trú tại xóm 8, xã Hưng Tân. Sau đó anh Cự được người nhà đưa đi cấp cứu.
Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã sử dụng chiếc xe ô tô mang BKS 37A - 1458 đến khám nghiệm hiện trường và điều tra thu thập chứng cứ ban đầu về vụ tai nạn.
Trong khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đã bị thân nhân anh Cự và một số đối tượng cản thở. Sau đó nhiều đối tượng cản trở không cho lực lượng chức năng đưa xe mô tô bị nạn cùng xe ô tô của công an Hưng Nguyên về trụ sở để điều tra làm rõ.
Đến tối cùng ngày, tại km 20+800 thuộc địa bàn xóm 6 xã Hưng Tân đã bị ách tắc từ 20 giờ đến 23 giờ cùng ngày do xe công an bị lật ra giữa đường, làm náo động cả một vùng, gây mất trật tự trị an xã hội. Trong đó có sự tham gia của hai bị cáo tên Đông cùng một số đối tượng khác.
Thậm chí, Hoàng Văn Yên, Nguyễn Văn Thành, Phan Văn Dũng, Cao Văn Nhân và Cao Văn Tý cùng một số đối tượng khác đã lật xe ô tô 37A - 1458 của công an huyện Hưng Nguyên xuống sông 12/9. Khiến chiếc xe trên giảm 04% giá trị sử dụng (thiệt hại 8 triệu đồng).
Ngày 29/10/2009, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo trên. Sau một ngày làm việc, tòa chuyền đến ngày hôm nay (4/11) tiếp tục đưa ra xét xử, thế nhưng phiên tòa vẫn chưa thể kết thúc do phía Công an huyện Hưng Nguyên yêu cầu phải đền bù thiệt hại hơn 45 triệu đồng chứ không phải 8 triệu như viện kiểm sát đã kết luận. Buộc tòa phải trả hồ sơ cho viện kiểm sát để tiếp tục điều tra.
Hồng Thắng