Xét tuyển nguyện vọng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

QĐND - Theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, các thí sinh thi vào các học viện, trường quân đội có kết quả thi đạt điểm sàn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến dưới điểm chuẩn vào các học viện, nhà trường đều được nhận hai phiếu chứng nhận điểm thi để làm cơ sở đăng ký nguyện vọng 2 và 3 vào các trường đại học, cao đẳng. Các học viện, trường quân đội không tuyển thí sinh theo nguyện vọng 2 và 3 vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc đại học. Các học viện, trường có đào tạo hệ dân sự, thực hiện tuyển sinh theo nguyện vọng của thí sinh đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện Quân y tuyển sinh 300 chỉ tiêu đào tạo dân sự theo nguyện vọng thí sinh, đối tượng ưu tiên là các thí sinh đã dự thi vào Học viện Quân y, các trường đại học ngành y-dược và cùng khối thi. Điểm thi xét theo kết quả kỳ thi năm 2009, thấp nhất là 18 điểm.

Đối với các hệ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong quân đội, Bộ Quốc phòng có 4 trường tuyển sinh cao đẳng hệ dân sự, 7 trường tuyển sinh đào tạo trung cấp dân sự dài hạn tập trung. Trên cơ sở kết quả học tập và điểm thi, các thí sinh có thể liên hệ với các nhà trường có đào tạo hệ dân sự để đăng ký nguyện vọng. ĐÌNH XUÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/20/20/88122/Default.aspx