Nhiều TS lo ngại những tranh luận bên lề này sẽ ảnh hưởng đến kết quả chấm thi.
Bức thư trích từ SGK
Với khá nhiều cứ luận được đưa ra dựa trên các tư liệu tiếng Anh của "Bộ sưu tập các tác phẩm của Lincoln"; bài tổng hợp "Lincoln chưa bao giờ nói vậy" của tiến sỹ Thomas F. Schwartz - một nhà sử học chuyên nghiên cứu về Lincoln cùng một số website của ngành giáo dục và của chính phủ Mỹ, ông Nguyễn Văn Nam, một trong những người sáng lập ra website vanhocmang.net khẳng định rằng, A.Lincoln không phải là tác giả của bức thư đó.
"Không nên ra đề thi vào những phần, những ý còn đang tranh luận về mặt khoa học hoặc có nhiều cách giải”. Ảnh minh họa: Trung Kiên
Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD - ĐT) khẳng định: "Theo quy chế, đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ nằm trong chương trình trung học hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, không ra đề thi ngoài chương trình và vượt chương trình trung học, nội dung đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, lời văn câu chữ phải rõ ràng, không có sai sót. Dựa trên tiêu chí này, Ban đề thi của Bộ làm đề dựa trên kiến thức trong sách nên chỉ cần xác định là kiến thức đó có trong SGK là đề thi đáp ứng được yêu cầu. Còn việc tác phẩm đó của tác giả nào, đúng sai ra sao liên liên quan trực tiếp đến những người biên soạn SGK”.
Tuy nhiên, Quy chế cũng nêu rõ “không ra đề thi vào những phần, những ý còn đang tranh luận về mặt khoa học hoặc có nhiều cách giải”. Phải chăng, những nhà biên soạn SGK và thành viên làm đề thi của Bộ GD - ĐT không hề hay biết, bức thư này đang có nhiều tranh luận xung quanh tác giả?
Có thể đính chính SGK
Ông Phan Trọng Luận, Tổng chủ biên của SGK Văn lớp 10 (cuốn sách đăng tải bức thư được trích trong đề Văn) cho biết, tại Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc đang có nhiều thắc mắc về bức thư mà lâu nay vẫn được cho là của Tổng thống Mỹ A. Lincoln, liệu có phải thật sự là của ông ấy. Ngay đến Hiệp hội Abraham Lincoln của Mỹ cũng chưa thống nhất về vấn đề này.
Theo ông Luận, đúng là có nguyên tắc, khi làm SGK cái gì còn tồn nghi thì không được đưa vào. Tuy nhiên, khi soạn sách, Ban soạn thảo đã dựa vào một cuốn sách của nhà xuất bản Trẻ (cuốn “Những mẩu chuyện về nhà giáo” xuất bản năm 2004) để làm nguồn. Bức thư đó đã được đưa thành bài đọc thêm trong phần văn nghị luận của sách Ngữ văn lớp 10 (chương trình chuẩn). Thời điểm đưa bức thư này vào SGK, Ban soạn thảo sách chưa phát hiện có nhiều nguồn, nhiều ý kiến khác nhau về tác giả. “Ban chủ biên của sẽ xem xét lại nếu cần sẽ đính chính”, ông Luận nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Minh Thuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, việc trích đưa một tác phẩm vào SGK mà chưa rõ về nguồn gốc là “tối kỵ”. Tuy nhiên, những tranh luận bên lề này không ảnh hưởng đến kết quả chấm đề thi Văn năm nay.