Về giá sữa của Việt Nam so với các nước trên thế giới, Cục Quản lý Cạnh tranh đã thu thập giá của hơn 20 loại sữa khác nhau thuộc 7 hãng lớn như: Abbott, Mead Johnson, Nestle, Dumex, Friso, XO, Dutch Lady nhập khẩu vào các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá sữa bột nguyên hộp nhập khẩu ở Việt Nam so với các nước đang phát triển như Thái Lan, Malaysia, Indonesi cao hơn từ 20% đến 60%, thậm chí có trường hợp cao hơn từ 100% đến 150%.
Theo bà Vũ Thị Bạch Nga, Truởng ban Bảo vệ người tiêu dùng (Cục Quản lý Cạnh tranh), mức thuế suất trung bình đối với sữa bột nguyên liệu và nguyên hộp nhập khẩu vào Việt Nam không quá 10% thấp hơn nhiều so với thuế nhập khẩu vào Thái Lan (thuế suất ở Thái Lan dao động 0%-40%), tuy nhiên, giá hầu hết các mặt hàng sữa bột nguyên hộp ở Việt Nam vẫn cao hơn Thái Lan 20%-60%, có trường hợp cao hơn 100%. Điều tương tự này cũng xảy ra nếu so với mức thuế nhập khẩu của các nước Indonesia, Malaysia.
Theo ông Vũ Công Chính, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), hiện Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Cục Quản lý giá thực hiện thanh tra thuế kết hợp kiểm tra giá sữa ở một số cơ sở sản xuất kinh doanh sữa trong quý II, và hiện đang trong quá trình tổng hợp.
Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ông Chính cũng cho rằng, các cơ quan chức năng như Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính,… cũng phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như: mở cửa, khuyến khích các hãng sữa ngoại chất lượng tốt tham gia thị trường giảm độc quyền trong phân phối, kinh doanh sữa bột ngoại nhập; xem xét hành vi liên kết độc quyền; tăng cường kiểm tra chất lượng sữa…
Ng.Quang