Xem trò chơi dân gian Tết xưa trên giấy dó

(Dân trí) - Tết năm nay, tại làng Sình (thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vàng), các nghệ nhân tranh dân gian đã cho ra đời bộ tranh dân gian độc đáo từ các trò chơi xưa dịp Tết của trẻ em, thanh niên làng quê xứ Huế.

Vật liệu xưa từ cây cỏ để vẽ tranh dân gian làng Sình Bộ tranh thể hiện các trò chơi như vật: vật đứng, vật ngồi, vật nằm…, bịt mắt bắt dê, kéo co. Tranh được vẽ trên giấy dó xưa với các vật liệu màu cổ truyền như bột gạch, lá mồng tơi, vỏ hàu, tro than. Mỗi bức tranh hoàn thành được vấn lại, bỏ vào ống tre là quà lưu niệm rất độc đáo khi khách du lịch về thăm làng ngày Xuân. Khuôn gỗ 1 bức tranh dân gian trò chơi vật làng Sình Làng Sình là làng truyền thống ở Huế về vẽ tranh dân gian gần 500 năm qua với nhiều thể loại tranh đa dạng như tranh cúng trên bàn thờ, tranh thế mạng, tranh dân gian… Làng vẫn giữ nếp làm tranh xưa cho đến nay, tồn tại song song với tranh làng Hồ như một làng quê thứ 2 về tranh Việt cổ. Xin mời bạn đọc chiêm ngường bộ tranh mang "hồn" xưa của làng quê Việt: Ống tre đựng tranh Nghệ nhân đang làm tranh theo phương thức: quét giấy dó qua khuôn gỗ in mực tàu để hiện nét chính, sau đó tô màu bằng vật liệu thiên nhiên Kéo co nam, nữ Trẻ em chơi "bịt mắt bắt dê" Thế vật ngồi Thế vật quỳ Không khí ngày hội với những trò chơi dân gian xứ Huế xưa đã được tái hiện lại sinh động trên tranh giấy dó làng Sình Đại Dương

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c20/s20-455477/xem-tro-choi-dan-gian-tet-xua-tren-giay-do.htm