Xe đạp không dây sên

Một loại xe đạp độc đáo không cần dây sên vừa được các kỹ sư của công ty sản xuất xe đạp Schwinn Csepel ZRT, Hungary, thiết kế. Hệ thống dây sên truyền thống đã được thay thế bằng một sợi dây cáp và hệ thống ròng rọc đối xứng ở hai bên hông xe với 19 bánh răng.

Khi bàn đạp quay, hai cần hai bên lắc về phía trước và phía sau ngược chiều nhau trên một trục và kéo sợi dây cáp được quấn quanh vành bánh xe sau làm bánh xoay. Người lái có thể bấm một nút chuyển đổi ở bên phải ghi đông để thay đổi tỉ số truyền động của xe. Dây cáp kéo bánh xe được làm từ poly-etylen tỉ trọng cao có khả năng chống bùn, nước, cát, bụi bẩn và độ ẩm, do đó có tuổi thọ cao, đồng thời không làm dính dầu mỡ vào chân người đạp. Các bánh răng và hệ thống truyền động có thể được tháo lắp dễ dàng cho nhiều mục đích chuyên dụng như đua xe hay biểu diễn... mà không ảnh hưởng đến hệ thống lái nên điều khiển dễ dàng trên những con đường quanh co.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100929103637550p0c1038/xe-dap-khong-day-sen.htm