Xe của mình bị người khác “tố” chiếm đoạt

Xem tin gốc 

Báo GTVT - 5 tháng trước 234 lượt xem

Đang điều khiển chiếc ô tô của mình trên đường, anh Trương Phú Sơn (trú tại 389 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) bất ngờ bị CSGT giữ lại và nói có người tố cáo anh chiếm dụng xe trái phép.

Sự việc trái khoáy trên xảy ra khi anh Trương Phú Sơn đang điều khiển chiếc ô tô Captiva BKS 92K-7769 thì bị CSGT quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) giữ lại, đưa về đồn công an giải quyết. Anh Sơn chưa hiểu chuyện gì thì CSGT Thanh Khê đưa ra một “báo cáo” của Công ty TNHH SX&TM Phú Thịnh (gọi tắt là CT Phú Thịnh) do ông Trương Phú Hơn - Giám đốc Công ty đề nghị “thu giữ xe vì... chiếm dụng trái phép”.

Anh Sơn bên chiếc xe Captiva BKS 92K-7769

Sau khi đưa ra những giấy tờ chứng minh được chiếc xe trên là tài sản riêng thì CSGT đã cho anh Sơn đi. Điều đáng nói là “báo cáo” trên ông Hơn đề gửi tất cả các trạm CSGT trên toàn quốc khiến việc đi lại, kinh doanh của anh Sơn gặp rất nhiều rắc rối.

Qua tìm hiểu, trước đây, vợ chồng anh Trương Phú Sơn và chị Trương Thị Mỹ Dung là hai thành viên thành lập Công ty Phú Thịnh (đóng tại QL14B, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Đến tháng 10/2008, vợ chồng anh Sơn chuyển nhượng cho ông Trương Phú Hơn và bà Trương Thị Trâm Anh 60% cổ phần và ông Hơn làm Chủ tịch HĐTV, còn anh Sơn làm Giám đốc, chị Dung và bà Anh là thành viên Công ty.

Ngày 25/08/2010, vợ chồng anh Sơn thống nhất nhượng 40% cổ phần còn lại cho ông Hơn và bàn giao chức vụ Giám đốc cho ông Hơn. Vợ chồng anh Sơn vẫn là thành viên Công ty cho đến khi có kết quả thống nhất thẩm định tài sản của cơ quan có chức năng. Trong khi 2 bên vẫn đang mâu thuẫn về tài sản cũng như sở hữu riêng tại công ty thì ông Hơn bỗng dưng làm đơn gửi Công an huyện Đại Lộc cho rằng, vợ chồng anh Sơn thiếu nợ.

Công an huyện Đại Lộc xem xét sự việc và cho rằng, đơn của ông Hơn thiếu cơ sở, không hề có chuyện nợ nần như ông Hơn trình báo. “Vu khống” không thành, ông Hơn “báo cáo” lên cơ quan chức năng cho rằng, anh Sơn “chiếm giữ trái luật” xe ô tô 92K-7769. Trong khi đó, trong biên bản bàn giao khi đang chờ giải quyết sự việc có lưu ý: “Riêng chiếc trước đây đứng tên Công ty là tài sản riêng thuộc về ông Trương Phú Sơn”.

“Khi mua xe vợ chồng tôi bỏ ra một nửa tiền và lấy tên Công ty bảo lãnh để vay số tiền còn lại. Các khoản trả gốc lãi hàng tháng đều do vợ chồng tôi trả cho ngân hàng. Sau khi đồng ý chuyển giao Công ty, mọi giấy tờ chuyển giao đã đầy đủ tuy nhiên, yêu cầu ông Hơn sang tên từ Công ty Phú Thịnh sang cho chúng tôi thì ông Hơn cứ lấy lý do bận nên chưa làm được" anh Sơn cho biết.

Từ khi ông Hơn có đơn khiếu nại gửi CSGT khiến anh Sơn không dám dùng xe của mình đi làm. Vợ chồng anh đành phải đi taxi từ ngày 20/12 đến nay tốn hàng chục triệu đồng và luôn trong trạng thái lo lắng. Sự việc đã được anh Sơn đệ đơn lên tòa án và cơ quan chức năng.

Ánh Dương


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang