Xe cấp cứu bắt khách với giá 600.000đ/lượt

Nhìn thấy khách đang có nhu cầu bắt xe đi TPHCM, xe cấp cứu đi từ Quảng Trị ra đã dừng bắt khách.

Ngày 12/2 (mồng 5 tết Bính Thân), tại ngã ba đường tránh TP. Huế (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), xe cấp cứu biển số 51B1 - 15951 chạy từ hướng Quảng Trị - Đà Nẵng đã dừng bắt khách vào TP.HCM.

Đây là loại xe 16 chỗ, biển kiểm soát TP.HCM, phía trước xe có chữ thập đỏ và dòng chữ “Ambulance” và cả còi ưu tiên của loại xe cấp cứu của các bệnh viện.

Khi thấy khách đứng bắt xe, lơ xe và tài xế đã chào mời vào TP.HCM với giá 600.000 đồng/người. Xe chạy ưu tiên, rạng sáng 13/2 sẽ tới TP.HCM.

Xe cấp cứu bắt khách từ Huế vào Sài Gòn giá 600.000 đồng/người

Trên xe toàn băng ghế, dòng chữ “Ambulance” không được ghi ngược, hình dáng bên ngoài lẫn bên trong cũng không có vẻ giống như một xe cấp cứu thật.

Khi đón thêm 2 hành khách tại ngã ba đường tránh Huế thì trên xe có khoảng hơn 10 khách.

Trước đó, cũng đã có nhiều trường hợp xe cấp cứu được tài xế sử dụng để chở thêm khách, kiếm thêm thu nhập.

Ngày 8/2, xe cấp cứu BKS 43M-000.26 do tài xế Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển đưa gia đình bệnh nhân cùng y, bác sĩ từ Đà Nẵng vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Xe cấp cứu đón khách tại ngã ba đường tránh TP.Huế

Trên đường quay đầu xe trở về lại Đà Nẵng, lái xe đã chào mời một số người dân có nhu cầu về quê. Bước đầu xác định trong số hành khách có ông Phạm Văn Chánh, đã trả giá 300.000 đồng về đến thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Một tình huống bi hài khác cũng xảy ra, tháng 8/2015, anh Trần Văn Đại (31 tuổi, lái xe Trung tâm cấp cứu 115 Hà Tĩnh) nhận được một cuộc gọi tới chở chị Tâm và con trai ở TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) ra Hà Nội có việc gấp.

Lúc đó anh nghĩ hai người này ra Hà Nội đón bệnh nhân cấp cứu về Hà Tĩnh điều trị nên khẩn trương tới chở.

Trong quá trình di chuyển, chị Tâm luôn tỏ ra bận rộn, liên tục gọi điện, con trai thì nóng ruột hỏi “bao lâu nữa tới nơi”.

“Ra đến Thanh Hóa, tôi mới biết là con trai chị Tâm đang ra Hà Nội rút hồ sơ ở Học viện An Ninh”, anh kể.

Thêm một hiện tượng khác, xe cấp cứu được dùng để đưa cán bộ đi họp, ngày 14/11, tại TP Cần Thơ, Bộ môn Da Liễu của Trường ĐH Y dược Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức hội nghị khoa học “Giảng dạy và đào tạo chuyên ngành da liễu”.

Từ sáng sớm, khu vực hội nghị đã có rất đông ô tô đưa cán bộ khắp nơi về dự, trong đó có 3 xe cứu thương. Các xe cứu thương này mang biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Hậu Giang.

Sơn Ca (Tổng hợp TTO/ĐVO)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/xe-cap-cuu-bat-khach-voi-gia-600000dluot-3300163/