Xe Lào chở 18 bao tải sừng bò tót, hươu nai

Trên đường từ Lào về Nghệ An (Việt Nam), chiếc xe mang biển kiểm soát Lào chở hơn 10 tấn lúa và khoảng 3 tấn sắt vụn các loại. Đặc biệt, phát hiện xe này còn chở thêm 18 bao tải gồm các loại sừng bò tót, hươi nai, gạc...

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 27/1, lực lượng Công an tỉnh phối kết hợp với Công an huyện miền núi Con Cuông tuần tra khu vực QL7A, địa bàn xã Chi Khê, huyện Con Cuông đã phát hiện và bắt giữ chiếc xe mang biển kiểm soát Lào. Qua kiểm tra giấy tờ và được biết lái xe là Nguyễn Hồng Châu (39 tuổi) và chủ xe Nguyễn Hoàng Long (37 tuổi), đều trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Sau khi khám xét, lực lượng Công an đã phát hiện trên xe có khoảng 10 tấn lúa, 3 tấn phế liệu gồm sắt vụn và khoảng 20 bao tải nghi đựng đồ quý hiếm. Tiếp tục kiểm tra trong các bao tải này, lực lượng Công an phát hiện có các loại gạc, sừng quý hiếm như phỏng đoán. Trong đó, có 3 bao xương động vật và 1 cặp sừng màu trắng đục (nghi ngà voi) có chiều dài 1,1m; 6 bao tải sừng trâu, bò tót và 9 bao sừng hươu nai. Tại CQĐT, lái xe Châu khai nhận mình chỉ là tài xế làm thuê cho Long. Còn Long ban đầu cũng đã khai, số hàng nói trên được anh chở thuê cho một ông chủ có "máu mặt" trú tại Diễn Tháp, (huyện Diễn Châu, Nghệ An) từ bên Lào về. Hiện vụ việc trên đang được Công an Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/kinhte/2010/1/125749.cand