Xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế phải có bước đi thích hợp

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 33 tháng trước 30 lượt xem

Xay dung truong dai hoc dang cap quoc te phai co buoc di thich hop

Chính phủ đã có chủ trương xây dựng 4 trường ĐH đẳng cấp quốc tế từ nay đến năm 2020. Việc xây dựng trường ĐH đẳng cấp quốc tế xuất phát từ nhu cầu thực tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, tập trung cho sự phát triển kinh tế tri thức của đất nước.

Đối với Việt Nam, để một nền giáo dục ĐH đạt trình độ quốc tế không chỉ đơn giản đặt tên trường là trường ĐH quốc tế, rồi đầu tư tiền của xây dựng trường, mua giáo trình nước ngoài, thậm chí thuê các giáo sư nước ngoài đến giảng dạy, hoặc có quan hệ quốc tế với các trường ĐH khác trên thế giới.

Quan trọng là Chính phủ sẽ phải tính toán đầu tư thế nào cho hiệu quả. Trình độ các giáo sư giảng dạy trong trường, giáo trình, giáo án của trường, sinh viên được tuyển chọn vào trường, và đương nhiên là nguồn kinh phí cho trường, cách thức và hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí được cụ thể hóa theo tiêu chuẩn như thế nào?

Và như vậy để có trường ĐH đẳng cấp quốc tế không chỉ đơn thuần bỏ tiền ra đầu tư mà còn phải có được hệ thống tổ chức và quản trị ĐH phù hợp. Nhân lực, nguồn tài chính đầu tư là những điều kiện quan trọng để có một trường ĐH đẳng cấp nhưng chúng lại vẫn chỉ đóng vai trò thứ yếu so với yếu tố “quản trị ĐH”.

Bà Trần Thị Hà – Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) cho biết: việc xây dựng trường ĐH đẳng cấp quốc tế trước hết là phải là trường ĐH đa ngành và là ĐH nghiên cứu, biết tập trung trọng điểm, hướng nhu cầu xã hội. Xây dựng được đội ngũ giảng viên xuất sắc tạo động lực phát triển. Bên cạnh đó, phải có chính sách thu hút nhân tài hợp lý, có bước đi thích hợp.

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cũng cho rằng không có công thức chung và diệu kế để “tạo ra” trường ĐH đẳng cấp quốc tế. Mỗi quốc gia cần phải chọn cách đi phù hợp với những thế mạnh và nguồn lực của mình…

Trước những đòi hỏi cấp bách, vừa qua, tại Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009, Bộ GD-ĐT cho biết Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng 4 trường ĐH đẳng cấp quốc tế ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Chương trình này được hỗ trợ nguồn tài chính từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Châu Á, mỗi ngân hàng sẽ đầu tư vào hai trường, với số vốn mỗi trường là 100 triệu USD. Như vậy, tổng cộng sẽ có 400 triệu USD được “góp” vào để xây dựng trường ĐH đẳng cấp quốc tế trong nay mai.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thì các trường ĐH đẳng cấp quốc tế của Việt Nam sẽ là trường công lập, do vẫn sử dụng ngân sách từ nhà nước, mức học phí do Chính phủ quy định (Chính phủ hỗ trợ một phần để không quá cao) và Chính phủ vẫn có đại diện trong hội đồng nhà trường.

Phó Thủ tướng cho rằng 4 trường ĐH đẳng cấp quốc tế được xây dựng trong tương lai sẽ là 4 “lò” đào tạo tiến sĩ theo chuẩn quốc tế. Cùng với việc tạo ra và nhân rộng những tri thức mới, công nghệ mới – đây sẽ là mô hình sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, có cơ cấu tổ chức, quản lý hiệu quả và phát triển bền vững./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang