Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng CNH-HĐH đất nước

Tối 28.7, tại TPHCM, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TPHCM và hàng trăm CB-CNVC-LĐ đã tham dự lễ míttinh kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập CĐVN.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao "Giải thưởng 28.7" cho Chủ tịch CĐ Cty Pou Yuen VN Củ Phát Nghiệp. (LĐ) - Trước đó, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng và Phó Chủ tịch Mai Đức Chính đã dự buổi họp mặt với gần 200 cán bộ lãnh đạo CĐ các thời kỳ khu vực phía nam và cán bộ Liên hiệp CĐ giải phóng. Tham dự họp mặt cán bộ CĐ lão thành có các đồng chí nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Tư, Cù Thị Hậu; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Hoàng Thị Khánh, Nguyễn Đình Thắng. Trao đổi với các cán bộ CĐ lão thành, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng thông báo việc tổ chức CĐ mới được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ hai, đồng thời báo cáo tình hình hoạt động CĐ và các phong trào CNVC-LĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Đặc biệt, sau khi các thế lực bên ngoài thất bại trong việc thực hiện các âm mưu chống phá khối đại đoàn kết bằng chiêu bài "dân tộc" và "tôn giáo", họ đang tập trung lôi kéo lực lượng CNLĐ, đồng thời tìm mọi cách hủy bỏ kinh phí CĐ để biến CĐVN thành tổ chức xã hội tự do... Hiện tổ chức CĐVN đang đứng trước thách thức nữa là tham gia xây dựng Luật CĐ (thay thế Luật CĐ 1990) và xây dựng Bộ luật Lao động sửa đổi, sao cho vừa khẳng định được vị thế của tổ chức CĐ cách mạng, vừa bảo vệ được hữu hiệu CNVC-LĐ. Vì vậy, dịp này, Đoàn Chủ tịch muốn lắng nghe ý kiến của các vị cán bộ lão thành... Theo đó, có 5 ý kiến đóng góp, yêu cầu tổ chức CĐ phải tiếp tục xác định việc bảo vệ CNVC-LĐ là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt; cần tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ CĐ giỏi xuất thân từ CN, có như thế mới đối trị được với những âm mưu của các thế lực bên ngoài... Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Mai Đức Chính đã đọc quyết định của Chủ tịch Nước phong tặng Huân chương Độc Lập hạng Ba cho nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Thắng; tặng Huân chương Lao động hạng Hai và Ba cho các nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ Huỳnh Quá và Hồng Hải Vý. Tại lễ míttinh tối cùng ngày, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua đã ôn lại chặng đường 80 năm lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức CĐVN và khẳng định: "Đảng bộ TPHCM luôn quán triệt quan điểm xây dựng GCCN lớn mạnh trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, vì đây là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng XHCN, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, là lực lượng nòng cốt trong liên minh với GC nông dân và đội ngũ trí thức...". Về nhiệm vụ - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua xác định: "CĐ cần tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CN, nhất là giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc về việc làm, nhà ở, thu nhập...". Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Thành ủy, ông Nguyễn Huy Cận - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đã báo cáo: "Trong những năm qua, tổ chức CĐ TP đã có sự đổi mới sâu sắc và toàn diện, hướng mạnh vào việc giáo dục và chăm lo, bảo vệ quyền lợi CNVC-LĐ. Tổ chức CĐ TP đã thành lập một hệ thống các trường học từ bổ túc văn hóa, dạy nghề đến đại học mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Quỹ trợ vốn cho NLĐ nghèo tự tạo việc làm (CEP) tạo điều kiện cho hàng vạn gia đình CNVC-LĐ thoát nghèo... Chủ tịch Nguyễn Huy Cận nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm tới đây, trong đó đặc biệt là tham gia xây dựng, quản lý và kiểm tra giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Tại buổi lễ míttinh, các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và MTTQ TPHCM đã trao "Giải thưởng 28-7" cho 7 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu ở các Cty như Pou Yuen VN, Vĩ Châu, J.H VN, Prokingtex, Freetrend Sanofi- Aventis và Nissei, vì đã thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức CĐ. Dương Bội Ngọc

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/xay-dung-to-chuc-cong-doan-vung-manh-dap-ung-cnhhdh-dat-nuoc/20097/148933.laodong