Xây dựng nông thôn mới: vận động tốt, hiệu quả cao

(VOH) - Mục tiêu chính của chương trình xây dựng nông thôn mới là gì? Trước hết, đó là vì lợi ích của người dân, vì không ai khác ngoài người dân mới hưởng được những thành quả từ việc xây dựng nông thôn mới mang lại. Do đó, điều quan trọng cần làm là giúp người dân nhận thức được sự cần thiết phải xây dựng nông thôn mới. Chỉ khi thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thì chương trình mới thực sự thành công như mong muốn. Lúc đầu, các xã được chọn để thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm, đồng lòng của mình, chính quyền và nhân dân các xã đã từng bước hoàn thành 19 tiêu chí đề ra.

Nông dân huyện Củ Chi phát triển kinh tế theo mô hình nông thôn mới. Ảnh minh họa. Là xã điểm của Trung ương, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi đã gặt hái được thành quả đáng kể khi hiện nay đạt được 15/19 tiêu chí. Được như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ công sức đóng góp cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân địa phương. Đến Tân Thông Hội vào những ngày này, chúng tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi kỳ diệu của vùng đất một thời nghèo khó, vất vả. Không còn những mái nhà lá lụp xụp, những con đường nhỏ hẹp, lầy lội. Thay vào đó, là những ngôi nhà được xây cất khang trang, những con đường trải nhựa bằng phẳng, sạch sẽ, thuận tiện cho bà con đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa. Sẽ khó có được những con đường như vậy nếu xã không tích cực vận động người dân hiến đất, vật liệu kiến trúc để làm đường. Ông Dương Văn Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thông Hội khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động: "Cái quan trọng nhất là công tác tuyên truyền vận động làm sao cho người dân đồng thuận với chính quyền. Xây dựng nông thôn mới không phải chỉ nguồn vốn của ngân sách nhà nước đưa ra là làm được mà phải có sự góp công, góp sức của người dân và các DN trên địa bàn mới làm được. Do vậy sự đồng thuận của người dân chính là vấn đề tiên quyết”. Ngay từ khi triển khai đề án, các xã được chọn để xây dựng nông thôn mới đều phổ biến rộng rãi cho tất cả người dân về nội dung, mục tiêu của chương trình này. Đồng thời, tổ chức những cuộc họp với sự tham gia của đông đảo người dân để tham khảo ý kiến về việc thực hiện đề án. Kết quả thu được là đa số người dân đều ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Nhưng ở một số nơi, người dân lo lắng về đề án. Mặc dù vậy, các xã vẫn kiên trì tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu xây dựng nông thôn mới chủ yếu là để nâng cao chất lượng cuộc sống của chính họ. Từ đó, vận động được người dân ủng hộ cho đề án được thực hiện theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, Ban quản lý Nông thôn mới các xã còn tích cực huy động nhân dân và doanh nghiệp cùng tham gia hoàn thành các tiêu chí. Để công tác vận động đạt hiệu quả cao, trước hết các cấp ủy, chính quyền, cùng các đoàn thể chính trị - xã hội, mặt trận đã quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, nhân viên của đơn vị mình về lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây chính là lực lượng nòng cốt để làm công tác tuyên truyền, vận động người dân. Ông Nguyễn Văn Hoa, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn giải thích:“Chúng tôi nhận thấy rằng không ai khác ngoài đảng viên phải là người tiên phong. Muốn vậy thì trong Đảng phải đồng thuận trước. Tất cả các đảng viện đều phải ủng hộ, thống nhất vấn đề này, vai trò của Đảng viên là tính tiên phong, gương mẫu và làm sao phải đi trước để vận động và lôi kéo quần chúng nhân dân”. Vì vận động không đơn thuần chỉ là dùng lời nói mà cả những hành động cụ thể thì mới có thể tạo sự thuyết phục, nên bản thân người Đảng viên phải gương mẫu, tiên phong trong việc thực hiện các tiêu chí. Đặc biệt, đối với các công trình do Nhà nước và nhân dân cùng làm, có nhiều Đảng viên đã tích cực hiến đất và vật kiến trúc để làm đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, … Nhờ vậy, công tác vận động được tiến hành thuận lợi hơn. Như ông Đỗ Hoàng Lân, một Đảng viên ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn đã sẵn sàng hiến đất với giá trị hơn 50 triệu đồng. Ông Lân chia sẻ: “Là một Đảng viên cho nên tôi thấy mình phải làm trước một chút để động viên bà con và đội thi công làm cho nhanh. Tôi động viên tư tưởng là bà con ráng ủng hộ còn đường này. Nhà nước còn nghèo cho nên mình hiến một chút cũng được để bà con đi chung. Mình hy sinh một chút để có con đường tránh được nắng bụi mưa sình. Và cái này được bà con ủng hộ và chấp hành”. Trước việc làm tiên phong của các Đảng viên, đa số người dân đã làm theo, tự nguyện hiến một phần diện tích đất của mình. Ở Củ Chi đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phong trào hiến đất làm đường như ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi có bà Nguyễn Thị Biền, anh Nguyễn Bạch Liên, ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ có ông Phan Công Mỹ, ông Nguyễn Văn Hạnh, … Đối với phong trào hiến đất làm đường ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, ông Nguyễn Tấn Tuyến, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã cho biết: “Trong 2 năm qua được sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn xã đã ủng hộ cho địa phương để phát triển giao thông nông thôn. Nhân dân trên địa bà xã đã tự nguyện hiến hơn 32.000m2 đất để làm 35 đường giao thông nông thôn, 5 con rạch được nạo vét với 84000m2, tổng cộng gần 120.000m2, tính về giá trị đất thì trên 50 tỷ đồng. Tôi cho rằng, đây là một xã nghèo, đời sống còn khó khăn mà người dân tự nguyện hiến đất để ủng hộ chủ trương này thì đây là điều đáng hoan nghênh và trân trọng. Chính quyền địa phương cũng tri ân nhân dân về vấn đề này”. Có thể thấy nhờ sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân mà chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Củ Chi đã đạt được những kết quả khả quan. Không chỉ diện mạo nông thôn khởi sắc với cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện mà đời sống của người dân cũng từng bước được nâng lên. Đây là một hướng đi sáng tạo và đúng đắn để giúp nông thôn ngày càng phát triển và đổi mới. Thiết nghĩ, trong thời gian sắp tới, chương trình này sẽ tiếp tục được triển khai rộng rãi ở nhiều địa phương trên cả nước để hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=34113