Xây dựng nông thôn mới để cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân

Xem tin gốc 

KTĐT - 28 tháng trước 114 lượt xem

KTĐT - Cuối tuần qua, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh và Đoàn công tác HĐND TP cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã làm việc với huyện Mê Linh và xã Liên Mạc – đơn vị được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới.

Là huyện đồng bằng phía bắc thành phố, Mê Linh có diện tích đất tự nhiên hơn 14.000 ha, trong đó hơn 8.000 ha đất nông nghiệp và 339 dự án đầu tư vào địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,66%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 10,2 triệu/năm. Kết quả khảo sát của UBND huyện Mê Linh theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cho thấy còn tới 11/19 tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp là: môi trường, giáo dục, quy hoạch, trường học, thủy lợi, cơ sở văn hóa xã, các hình thức tổ chức sản xuất, đầu tư nâng cấp chợ, thu nhập, cơ cấu lao động, tỷ lệ hộ nghèo so với tiêu chí mới còn cao 8,64%. Trên tổng số 16 xã, huyện đã chọn Liên Mạc làm điểm xây dựng nông thôn mới trong hai năm 2010 – 2011, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 xây dựng được từ 7 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí mô hình nông thôn mới. Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện và xã Liên Mạc, các thành viên đoàn công tác của thường trực HĐND TP ghi nhận cách làm nghiêm túc, bài bản của lãnh đạo huyện trong thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới song cần có sự phân tích sâu sắc, toàn diện và phản ánh đúng hiện trạng nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở Mê linh, thuận lợi, khó khăn và cơ chế chính sách huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh, Mê Linh có khá nhiều lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, huyện cần bám sát các nghị quyết của Trung ương và Thành phố để sớm hoàn thiện đề án xây dựng nông thôn mới,. Trong đó, phải làm rõ giải pháp, nội dung, nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với xây dựng con người mới với nếp sống văn minh thanh lịch và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Chủ tịch HĐND TP cũng lưu ý huyện quan tâm, ưu tiên đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng cường đào tạo nghề, việc làm tại địa phương. Tuyên truyền, vận động người dân về ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đối với nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, huyện cần có sự kết hợp giữa ngân sách và xã hội hóa. Chính quyền từ huyện đến xã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện cơ chế chính sách của thành phố, kết hợp tuyên truyền, khơi dậy sức mạnh trong dân tham gia xây dựng nông thôn mới để chính là góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Khánh Linh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang