Xây dựng hồ sơ hát Then là di sản phi vật thể của nhân loại

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có kế hoạch xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận “Hát Then Tày, Nùng, Thái” của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo đó, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp các tỉnh có di sản hát Then, gồm: Tuyên Quang, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái triển khai xây dựng hồ sơ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/27168102-xay-dung-ho-so-hat-then-la-di-san-vat-the-cua-nhan-loai.html