Xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an quê Bác

Vinh dự được sống, chiến đấu trên quê hương Bác Hồ kính yêu, cán bộ, chiến sỹ Trạm Cảnh sát Bảo vệ Khu di tích Kim Liên và Công an huyện Nam Đàn càng nhận thức rõ trọng trách của mình là bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Đặc biệt thực hiện cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", các chiến sỹ Công an trên quê Bác lại một lần nữa là những đơn vị đi đầu xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND tận tụy phục vụ nhân dân. Mỗi độ tháng Năm về, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh lại nhộn nhịp đón khách về thăm. Vượt đường dặm xa xôi, chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga, quê ở tận Thái Nguyên lại cùng người thân hành hương về Kim Liên, Nam Đàn, thăm lại Làng Sen, Hoàng Trù - nơi chôn rau cắt rốn của Bác Hồ. Cảnh vật đã đổi thay nhiều nhưng tình cảm, lòng mến khách của con người nơi đây vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Và điều để lại cho chị ấn tượng sâu sắc nhất chính là thái độ thân thiện gần gũi, tư thế, tác phong đúng điều lệnh của những chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ Khu di tích Kim Liên. Cùng cảm nhận với chị Nga, những du khách khi hành hương về đây đều nhận thấy được sự thay đổi theo chiều hướng tích cực trong thái độ, văn hóa ứng xử của những chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ quê Bác. Dù thời tiết nắng nóng, số lượng khách tham quan đông nhưng ở mỗi vị trí đều có mặt những chiến sỹ Công an vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn, nhắc nhở du khách chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự công cộng vừa nắm tình hình để kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT. Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh cho biết: Dù cuộc vận động mới được triển khai thời gian chưa dài, nhưng hiệu quả thì đã thấy rõ từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Mới đây, có một cháu bé bị thiểu năng trí tuệ đi lạc không biết đường về nhà, chúng tôi đã phân công cán bộ trực tiếp xác minh, tìm hiểu lai lịch của cháu và đã đưa cháu về với gia đình an toàn. Phối hợp lực lượng cơ sở tuần tra bảo vệ ANTT tại khu di tích Kim Liên. Đến quê Bác, thăm trụ sở Công an Nam Đàn những ngày này, cảm nhận không khí làm việc mệt mài của cán bộ, chiến sỹ nơi đây mới thấy Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" như làn gió mát làm tươi mới các mặt hoạt động thường xuyên của đơn vị. Vẫn những công việc cũ, quy trình cũ, song cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân. Tại bộ phận một cửa, đúng vào lịch tiếp dân hàng tuần, mặc dù số lượng người dân đến liên hệ công việc tương đối nhiều nhưng không có cảnh chen chúc, nhốn nháo, người dân tự giác ngồi ngay ngắn trong phòng chờ, cán bộ tiếp dân trang phục gọn gàng, tư thế tác phong đúng mực, hướng dẫn tỷ mỉ các thủ tục làm CMND, tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe máy cho nhân dân. Phòng tiếp dân được bố trí đúng quy định điều lệnh CAND, thái độ niềm nở của người cán bộ tiếp dân đã xóa đi sự bỡ ngỡ ban đầu của người dân khi đến đây. Trong công việc cán bộ, chiến sỹ luôn cố gắng làm sao giảm bớt các thủ tục, giải quyết nhanh, gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân. Ngoài giờ làm việc hành chính, Công an huyện Nam Đàn còn bố trí cán bộ, chiến sỹ làm việc ngày thứ 7, chủ nhật, xuống tận cơ sở để cấp phát CMND, phục vụ kịp thời những nhu cầu chính đáng của nhân dân. Ngay từ những ngày đầu thực hiện cuộc vận động, nhiều cán bộ, chiến sỹ của đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, dũng cảm, không quản nguy hiểm, khó khăn gian khổ, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm. Tính riêng từ đầu tháng 3/2011 đến nay, Công an huyện Nam Đàn điều tra khám phá trên 30 vụ án với hàng chục đối tượng phạm tội các loại, thu hồi nhiều tài sản tổng giá trị ước tính trên 200 triệu đồng. Trong thời gian qua, Công an huyện Nam Đàn cũng đã nhận được nhiều thư khen, thư cảm ơn, các thông tin của quần chúng cung cấp tố giác tội phạm ngày càng nhiều. Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" chính là cơ hội để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an quê Bác tiếp tục rèn luyện bản thân, nâng cao kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/ghichep/2011/5/178603.cand