Xách quân trang từ Mỹ về Việt Nam

Xem tin gốc 

CAND Portal - 28 tháng trước 204 lượt xem 1 tin đăng lại

Xach quan trang tu My ve Viet Nam

Kiểm tra bằng máy, kết hợp với kiểm tra thủ công, Đội Thủ tục hành lý Cục Hải quan Tân Sơn Nhất đã phát hiện một số quần áo rằn ri trong hành lý của ông A Mui.

Những ngày gần đây, Cục Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện hai vụ vận chuyển hàng quân trang quân dụng trái phép và hàng nhập lậu. Đây cũng là hai vụ liền kề, chỉ cách nhau vài ngày.

Quần áo rằn ri “chui” không lọt cửa khẩu

Lúc 23h30’ ngày 22/3, trong khi làm thủ tục cho hành khách nhập cảnh, tại Đội Thủ tục hành lý nhập phát hiện ông A Mui, 56 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thường trú tại thôn Kơ Năng - xã Ngo K Bay, tỉnh Kon Tum, nhập cảnh trên chuyến bay UA 869 từ Mỹ về Việt Nam. Qua tiếp nhận làm thủ tục hải quan, ông A Mui không có hàng hóa gì khai báo hải quan.

Quần áo rằn ri được bán tràn lan trên mạng (ảnh minh họa).

Tuy nhiên, kiểm tra máy soi, kết hợp kiểm tra thủ công hành lý của khách, Đội Thủ tục hành lý nhập phát hiện có một số quân trang, quân dụng quân đội Mỹ. Trong đó, 7 áo rằn ri, 4 quần rằn ri; ngoài ra, còn có 2 cuốn sách tựa HLABAB KHOP.

Đội Thủ tục hành lý nhập đã tiến hành lập biên bản chứng nhận vụ việc trên, làm các thủ tục cần thiết chuyển Bộ chỉ huy quân sự TP HCM giám định quần áo quân trang quân dụng và chuyển Ban Tôn giáo - Dân tộc TP HCM giám định nội dung văn hóa 2 cuốn sách nêu trên để tiến hành xử lý theo quy định.

Bỏ quên hàng lậu còn… tiếc

Trước đó, trưa một ngày đầu tháng 3, tại bàn thủ tục Hải quan số 02 công chức hải quan làm thủ tục cho khách nhập cảnh tên Ngo Sandy, 32 tuổi, quốc tịch Mỹ, địa chỉ 2510 Castello way, Santa Clara CA 95051, nhập cảnh trên chuyến bay CI 781 từ Đài Loan về Việt Nam, tạm trú tại số 1B Triệu Quang Phục, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Khách hàng không xuất trình tờ khai hải quan, không khai báo về hàng hóa. Công chức Đội thủ tục có hỏi khách: “Bà có hàng hóa gì khai báo không?”. Tuy nhiên, khách hàng chỉ cho biết có 3 kiện hành lý và không có hàng hóa gì khai báo Hải quan. Trong đó, 2 kiện ký gởi và 1 kiện hành lý xách tay.

Kiểm tra hành lý qua máy soi và kiểm tra thủ công toàn bộ 3 kiện đều là hành lý cá nhân và không phát hiện gì sai phạm. Sau khi bà Ngo Sandy ra về, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện có một thùng carton có tên Ngo Sandy bỏ lại tại băng chuyền nên đã tiến hành lập biên bản chứng nhận và gởi vào kho hành lý thất lạc có niêm phong Hải quan.

Đến ngày 19/3, bà Ngo Sandy đến nhận thêm 01 kiện hàng cùng chuyến bay CI 781 từ Đài Loan về Việt Nam ngày 9/3 nói trên. Tại thời điểm nhập cảnh, bà Ngo Sandy không khai báo Hải quan về kiện hàng này. Đội thủ tục hành lý nhập khẩu tiến hành kiểm tra thực tế kiện hàng này bao gồm: 432 phấn kem thoa mặt, xuất xứ USD; Phấn nước thoa mặt, xuất xứ Canada; Phấn bột thoa mặt, xuất xứ USD. Tổng trị giá ước tính hơn 57 triệu đồng

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang