Vĩnh Phúc xử người đốt pháo, Quảng Ninh thì sao?

Vĩnh Phúc xử lý 6 trường hợp vi phạm, trong khi đó Quảng Ninh, Hải Phòng, thừa nhận có đốt pháo nhưng không nêu hình thức xử lý.

Xác pháo như trải thảm trước cửa nhà dân tại xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc sáng mùng 4 Tết.

Người dân quanh vùng cho biết, đêm giao thừa Bính Thân có nhiều tiếng pháo nổ rất lớn khiến đồ đạc trong nhà rung lắc.

Năm nào dân nơi đây làm ăn phát đạt thì xác pháo sẽ rải đỏ khắp nơi. Những nhà đốt pháo chủ yếu là các hộ trúng quả kinh doanh đồ phế liệu hoặc bán phụ tùng xe.

Người dân cho hay, năm nào dân nơi đây làm ăn phát đạt thì xác pháo sẽ rải đỏ khắp nơi.

Việc đốt pháo từ đêm giao thừa nhưng xác pháo nằm mấy ngày không ai quét dọn. Dọc đường làng, nhiều vỏ hộp bánh pháo có chữ Trung Quốc được vứt ngay lề đường. Một số vỏ quả pháo xịt lẫn trong bãi xác pháo.

Trong khi đó, quanh khu vực này, chính quyền đã treo băng rôn cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo.

Những nhà đốt pháo chủ yếu là các hộ trúng quả kinh doanh đồ phế liệu hoặc bán phụ tùng xe.

Tề Lỗ nổi tiếng là làng tỷ phú với nghề "mổ xác" ôtô, xe máy, xe tải, xe kéo, máy xúc hạng nặng.

Lõi pháo hoa cũng được nằm la liệt trước cửa nhiều nhà.

Không chỉ Vĩnh Phúc, pháo nổ rền vang tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) bắt đầu từ lúc Giao thừa, đến sáng sớm mùng Một Tết vẫn còn những tiếng pháo nổ. Sáng sớm mùng Một Tết, tại phường Đông Triều và thị trấn Mạo Khê, xác pháo đỏ vương khắp nơi.

Ông Phạm Thanh Trường, Chủ tịch UBND phường Mạo Khê thừa nhận rằng, đêm Giao thừa Tết Bính Thân, một số hộ đã lợi dụng lúc địa phương tổ chức bắn pháo hoa đã đốt pháo nổ. Chính quyền địa phương đã xử lý 2 trường hợp trên địa bàn về hành vi đốt pháo nổ.

Cũng vào mùng 1 Tết, tại các xã Dương Quan, Ngũ Lão, Phục Lể, thị trấn Minh Đức của huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) xác pháo rải đầy đường. Khu vực gần trụ sở UBND xã Phục Lể, xác pháo đỏ được quét đổ đầy thùng rác ven đường.

Nhiều người dân cho biết, trong đêm giao thừa, nhiều gia đình có điều kiện, có cửa tiệm nằm trên các trục đường liên xã, liên huyện, đã đốt pháo. Một số pháo tự làm được cuốn giấy trắng, còn phần đa là pháo nhập lậu xác màu hồng. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên thừa nhận địa bàn vẫn còn tình trạng đốt pháo đêm giao thừa.

Sau ngày mùng 1 và mùng 2 tết Nguyên đán Bính Thân, dọc theo đường làng Thụy Ứng (xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội) cũng xuất hiện la liệt xác pháo nổ.

Dọc đường vào làng Thụy Ứng la liệt những đống xác pháo.

Anh N. V. L. (người làng Thụy Ứng) cho biết, sở dĩ một số hộ dân trong làng đốt pháo là để cho.... có không khí Tết. Đêm giao thừa, tiếng pháo nổ liên hồi, đó là chưa kể các loại pháo bông, pháo phụt sáng rực cả góc trời.

Tại các điểm có xác pháo chất thành đống ven đường, theo anh L. đó là do đêm giao thừa và sáng Mùng 1, nhiều nhà treo cả băng, thậm chí vài băng pháo lên trước cổng hoặc cột điện trước nhà rồi châm lửa đốt.

Thu Hoài (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/xac-phao-o-vinh-phuc-chat-dong-to-hon-quang-ninh-3300124/