Tương tự là Nguyễn Trường Giang (Bến Tre) xác lập KLQG mới ở nội dung ném lao nam với thành tích 69m04 khi phá KL cũ 65m22 đã tồn tại từ năm 2006 của chính mình. Thành tích này của anh hơn người giành HCB là Nguyễn Trung Tân (Quân đội) tới 11m55.
Tâm điểm của sự chú ý đã hướng về đường đua 10.000m nữ, nơi lần đầu tiên có mặt tuyển thủ quốc gia Trương Thanh Hằng. Và đúng như thông báo của HLV Hồ Thị Từ Tâm, Trương Thanh Hằng đã giành HCV với thời gian 36'09"58, hơn người về nhì Phạm Thị Bình (ĐTQG) gần 20 giây. Cự ly này cũng có mặt duy nhất một VĐV của Campuchia Ly Nary. Khi chạy được 12 vòng thì Ly Nary có dấu hiệu kiệt sức nhưng cô đã cố gắng chạy thêm được 1 vòng nữa, trước khi Trưởng bộ môn Điền kinh Dương Đức Thủy đón kịp để dìu cô vào nghỉ trong tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả.
Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Đình Cương đã giành HCV nội dung sở trường 800m với thành tích 1'52"14, thắng sát nút người giành HCB là VĐV Cho Jaedeuk (Hàn Quốc). Ở hố nhảy cao nam, có 14 VĐV Việt Nam tranh tài cùng với 1 VĐV của Malaysia. Cuộc chiến giằng co khá lâu, cuối cùng thì VĐV Thừa Thiên-Huế Trần Công Phước (ĐTQG) đã giành HCV với 2m15.
Một số kết quả khác (HCV): Nhảy xa nam: Hồ Quang Thanh (Thừa Thiên-Huế), 100m rào nữ: Bạch Phương Thảo (Nam Định), ném lao nữ: Bùi Thị Xuân (Quân Đội), 400m nam: Hồ Ngọc Cường (Bình Định), 400m nữ: Nguyễn Thị Bắc (Hà Nội), 3000 CNV/ SC nam: Lê Cảnh Minh…