Xã luận: Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Xem tin gốc 

QĐND - 37 tháng trước 106 lượt xem

Xa luan: Lam sau sac hon quan he Viet Nam - Thai Lan

Quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Thái Lan, vốn phát triển liên tục và mạnh mẽ trong gần 20 năm qua, tiếp tục được khẳng định bằng chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan A-bi-xịt Vết-cha-chi-va tới nước ta ngày 10-7. Bất chấp những diễn biến chính trị nội bộ phức tạp ở Thái Lan và những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với nền kinh tế của hai nước, quan hệ Việt Nam - Thái Lan vẫn tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy.

Những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà nhân dân Thái Lan giành được trong những thập niên gần đây đã đưa xứ sở “Chùa vàng” từ một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp truyền thống thành một nước công nghiệp mới. Thành công của Thái Lan là kinh nghiệm quý để nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam tham khảo. Sự gần gũi về văn hóa, lịch sử và địa lý, đặc biệt là sự mong muốn hợp tác hòa bình và hữu nghị của nhân dân hai nước là cơ sở quan trọng để đưa hai quốc gia, hai dân tộc trở nên gần gũi nhau hơn.

Cách đây 33 năm, vào ngày 6-8-1976, Việt Nam và Thái Lan đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ ấy được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ từ năm 1991, đặc biệt từ khi Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (1995). Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao cũng như các cấp bộ, ngành nhằm đẩy nhanh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt. Đến nay, hai bên đã ký kết gần 40 hiệp định và thỏa thuận làm cơ sở pháp lý cho quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2008 đạt gần 6,5 tỉ USD (năm 2007 đạt gần 4,8 tỉ USD). Hai bên đã đặt ra mục tiêu đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 10 tỉ USD vào năm 2010. Thái Lan hiện đứng thứ 9 trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Hiện có 202 dự án đầu tư trực tiếp của Thái Lan ở Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 5,7 tỉ USD và vốn đầu tư được thực hiện đạt 2,4 tỉ USD. Hàng trăm nghìn du khách Việt Nam hằng năm chọn Thái Lan làm điểm đến, bởi Thái Lan có nền văn hóa tương đồng và phù hợp với điều kiện và thị hiếu của người Việt Nam. Số lượng du khách Thái Lan đến Việt Nam cũng ngày càng đông hơn.

Lãnh đạo và nhân dân hai nước hài lòng với những bước phát triển nhanh chóng của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên trong thời gian gần đây trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục-đào tạo, an ninh, quốc phòng... Chính phủ hai nước thỏa thuận sẽ sớm khởi động lại cơ chế họp Tiểu ban Thương mại, Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam/Thái Lan để thúc đẩy thương mại giữa hai nước và duy trì Nhóm Công tác chung chính trị-an ninh Việt Nam/Thái Lan. Hai nước hiện đang duy trì cơ chế hợp tác xuất khẩu gạo, thỏa thuận thúc đẩy hợp tác khai thác tuyến đường hành lang Đông-Tây, cũng như hợp tác trong các khuôn khổ khu vực. Hai bên mong muốn tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện nay, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa đầu tư và thương mại; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, lao động, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng; tăng cường tuần tra chung trên biển cũng như hợp tác phòng, chống tội phạm.

Thái Lan coi trọng và muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và diễn đàn quốc tế; cam kết tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Chính quyền Thái Lan đang tích cực tạo điều kiện cho Việt kiều ở Thái Lan làm ăn, sinh sống ổn định. Việt Nam mong muốn Thái Lan ổn định và phát triển. Chính sách nhất quán của Việt Nam cùng nỗ lực hợp tác với Thái Lan đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích cho mỗi nước trên cơ sở song phương cũng như trong khuôn khổ ASEAN, vì hòa bình và phát triển.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang