Xã hội hóa xây dựng nhà lưu trú công nhân

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 38 tháng trước 13 lượt xem

Đó là kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình nhà lưu trú cho công nhân (CN) trên địa bàn TP từ nay đến 2015. Để làm tốt việc này, TP cần khuyến khích sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế đầu tư loại hình dịch vụ này.

Đồng thời, cần có quy định ràng buộc trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp (DN) sử dụng lao động trong và ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX, KCN) cùng tham gia chia sẻ chăm lo cho CN; tăng cường công tác quản lý dịch vụ cho thuê nhà trọ, theo hướng những hộ gia đình, cá nhân kinh doanh mới dịch vụ này phải được xem xét đạt tiêu chuẩn mới cho phép hoạt động; tăng cường quản lý về an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn vệ sinh môi trường...

Theo thống kê, trên địa bàn TP hiện có 37.165 DN, với 892.960 CN (CN ở các tỉnh chiếm tỷ lệ 70%). Điều đáng nói, trong khi lượng CN đông, nhưng khi quy hoạch các KCN, KCX, TP chưa quy hoạch dành quỹ đất cho xây dựng nhà lưu trú CN. Trong khi quỹ nhà lưu trú (được đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn DN...) vẫn còn trống nhiều; điển hình như tại KCX Tân Thuận, quý 1/2009, công suất khai thác phòng lưu trú chỉ đạt từ 48% - 52%. Nguyên nhân do công tác quản lý ở các khu lưu trú CN chưa phù hợp với thói quen sinh hoạt của CN; chi phí sinh hoạt cao; đời sống tinh thần của CN trong các khu lưu trú còn nghèo nàn...

Minh Nam

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang