Xã Pờ Ê, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum): Đã qua rồi thời tranh tre, nứa lá

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 4 tháng trước 74 lượt xem

Xã Pờ Ê là một xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thuộc vùng Đông Trường Sơn nằm dọc theo đường Quốc lộ 24. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nơi đây là căn cứ địa cách mạng.


Cán bộ và nhân dân xã Pờ Ê đã chịu nhiều mất mát đau thương, kể cả hy sinh về xương máu để giành giật từng tấc đất với kẻ thù. Hơn 36 năm, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất Tổ quốc, giang sơn thu về một mối, Đảng bộ và nhân dân xã Pờ Ê cùng chung sức, chung lòng khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng cuộc sống ấm no trên vùng đất căn cứ cách mạng.

Trong những năm đầu xây dựng cuộc sống mới, xã Pờ Ê còn gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân không ổn định, phương thức canh tác lạc hậu, mang nặng tính tự cung tự cấp. Sự cách trở về giao thông cũng đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân. Trong những năm qua, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể của huyện thường xuyên phối hợp với xã vận động bà con thực hiện định canh, định cư, giãn dân, tách hộ, lập vườn, hướng dẫn nhân dân khai hoang và làm ruộng nước; thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ xã đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng và kiên định... Hầu hết cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong lãnh đạo quần chúng. Giờ đây, nhân dân xã Pờ Ê đã được định canh định cư, biết làm lúa nước và trồng cây công nghiệp, dần khắc phục được tình trạng thiếu ăn và thất học. Xã đã làm tốt công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho nhân dân, phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham và Lâm trường Măng La tổ chức giao khoán quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích lâm phần mà các đơn vị chủ rừng quản lý cho nhân dân trên 200 hộ tại các thôn nhận quản lý, bảo vệ theo hợp đồng đã giao khoán là 3.048 ha. Toàn xã có 61 hộ đăng ký mô hình kinh tế; 112 hộ đăng ký sản xuất giỏi. Công tác vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh nên đã giảm được 52 hộ nghèo. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, không xảy ra tình trạng gây rối trật tự, vi phạm pháp luật. Thành công đó làm khăng khít thêm mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. Người dân ở Pờ Ê tin Đảng, tin chính quyền, an tâm phấn khởi làm ăn, tự mình vươn lên trong cuộc sống, bỏ dần nếp sống cũ, lạc hậu, đoàn kết xây dựng cuộc sống mới. Toàn xã có 100% dân số được ở nhà xây hoặc nhà sàn lợp ngói kiên cố, không còn nhà tranh vách nứa tạm bợ, 100% số hộ được dùng điện thắp sáng. Phát huy những thành tích đã đạt được, cán bộ và nhân dân xã Pờ Ê đã và đang ra sức phấn đấu xây dựng đời sống văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Nguyễn Đăng Bình

Gửi cho bạn bè

Bản in

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang