Theo Gamebashing trích dẫn trên trang chủ của họ thì: “Năm nay, Indiagames có vẻ như sẽ không tham gia vào sự kiện game nổi tiếng thế giới này, trừ khi họ nhận được sự giúp đỡ về tài chính và địa điểm tổ chức”.
Rất có thể sẽ vắng bóng game thủ Ấn Độ tại Los Angeles mùa thu năm nay.
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã khiến cho SAMSUNG - công ty thương mại điện tử hàng đầu thế giới và cũng là nhà tài trợ toàn cầu của WCG lao đao hơn bao giờ hết. Đồng thời International Cyber Marketing cũng “rụt” tay lại từ chối hỗ trợ cho các công ty thành viên.
Điều này giải thích tại sao vòng chung kết World Cyber Games 2009 tại Thành Đô, Trung Quốc không xuất hiện đội hình game Counter Strike của Tây Ban Nha, Na-Uy và Áo. Kết quả tương tự cho ATE – đội game vô địch Ấn Độ năm 2009, họ thậm chí đã phải liên lạc với ban tổ chức World Cyber Games nhằm “hỏi cho ra nhẽ”, nhưng kết quả nhận lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng.
ESWC - Chiếc phao cứu cánh của game thủ eSports Ấn Độ.
Ấn Độ đứng thứ 36 trong bảng xếp hạng các quốc gia tham dự World Cyber Games, thậm chí năm vừa qua họ còn phải chứng kiến hàng loạt giải đấu bị cắt giảm do vấn đề tài chính. Đây cũng là xu hướng chung mà hầu hết các quốc gia theo đuổi nền Thể thao điện tử trên thế giới phải đón nhận, trong đó có Việt Nam.
Còn nhớ World Cyber Games 2009 tại Việt Nam là vòng chung kết quốc gia đầu tiên trong 5 năm trở lại đây chỉ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, các game thủ trong TP.HCM muốn tham dự phải tự bỏ tiền vé máy bay và ăn ở.
Vài ngày trước, Ấn Độ đã được Game Solutions – đơn vị tổ chức ESWC thông báo về kế hoạch triển khai vòng loại tại nước này, nhưng chỉ các game thủ thắng cuộc trong 2 bộ môn FIFA10 và Need For Speed: Shift là giành được quyền tới Paris tham dự vòng chung kết thế giới vào tháng 6 này. Mất đi World Cyber Games, hiện giờ cộng đồng Thể thao điện tử Ấn Độ chỉ còn điểm tựa duy nhất là ESWC đang chờ đón họ!
