World Bank: Một số quốc gia châu Âu có nguy cơ suy thoái kép

Xem tin gốc 

StoxPlus - 25 tháng trước 109 lượt xem

World Bank: Mot so quoc gia chau Au co nguy co suy thoai kep

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), một số nền kinh tế châu Âu có thể rơi vào một cuộc suy thoái nữa nếu khu vực này tiếp tục mất kiểm soát với cuộc khủng hoảng nợ đang diễn ra. Nguy cơ này có thể ảnh hưởng đến cả các quốc gia Trung Á và Mỹ Latinh.

Ông Andrew Burns, giám đốc kinh tế vĩ mô toàn cầu của WB, cho biết, “ Chúng tôi dự tính tốc độ tăng trưởng quý II vẫn sẽ rất đáng thất vọng, thậm chí một số nước châu Âu có thể tăng trưởng âm và rơi vào suy thoái kép.”

Thị trường chứng khoán thế giới đã ở tình trạng hỗn loạn suốt hai tháng vừa rồi. Hôm qua, phó tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF, ngài Naoyuki Shinohara, nhận xét nguy cơ mà cuộc khủng hoảng nợ châu Âu ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế toàn cầu đã “tăng lên đáng kể“.

Theo ông Burn, tình trạng tài chính của chính phủ các nước giàu như Pháp, Mỹ và Anh đang trong giai đoạn bất ổn định. Thất bại trong việc xử lý vấn đề tài khóa có thể làm các nhà đầu tư đánh mất lòng tin về nợ công, do đó làm tăng mức bù rủi ro và suy giảm nguồn vốn cho các nước đang phát triển.

“Mặc dù ít khả năng xảy ra, nhưng viễn cảnh nghiêm trọng hơn là các nước nợ nhiều hơn sẽ có nguy cơ lâm vào khủng hoảng tương tự như cuộc khủng hoảng Đông Á“ ông Burn nhận xét, “và điều này sẽ tác động lớn đến châu Âu và các khu vực khác”

Trong trường hợp có suy thoái kép xảy ra, những nền kinh tế chịu tác động lớn nhất sẽ nằm ở khu vực Đông Âu, Trung Á, Mỹ Latinh và vùng Ca-ri-bê. Thậm chí cả những nước giàu cũng có khả năng hứng chịu một cuộc suy thoái kinh tế lần hai. Theo ước tính của WB, tốc độ tăng trưởng ở những quốc gia đó có thể sẽ giảm 0.6% vào năm 2011, và ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến khu vực Đông Á.

Hôm qua, trong một thông cáo báo chí, WB cho rằng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của châu Á có thể sẽ giảm về mức “ổn định hơn”, khi nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc và tăng trưởng kinh tế châu Âu “tiếp tục giảm”. Khu vực Đông Á là nơi mà xuất khẩu và đầu tư chiểm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, do đó sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nếu châu Âu tiếp tục thất bại trong việc giải quyết vấn đề nợ của mình.

Tính đến nay, cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu đã khiến EU và IMF đã phải tiêu tốn hơn 750 tỷ euro (904 tỷ USD) hỗ trợ cho các quốc gia đang trên bờ vực phá sản. Trong khi đó, các quốc gia ở lục địa già vẫn đang tiếp tục tiến hành các chương trình thắt chặt tài khóa của mình. Đức vừa công bố một gói cắt giảm ngân sách trị giá 80 tỷ euro (khoảng 96 tỷ USD). Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha cũng tiếp tục duy trì việc thắt lưng buộc bụng, còn Pháp thì đang lên một kế hoạch giảm chi tiêu trong thời hạn 3 năm.

Minh Nhật

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang