Đáng chú ý, 2 cầu thủ này chỉ ra sân tổng cộng 32 trận cho đội bóng chủ sân Upton Park. Tính trung bình, West Ham phải mất hơn 1 triệu bảng cho mỗi lần ra sân của 2 cầu thủ nói trên.
Đây chỉ là một trong nhiều tiết lộ gây sửng sốt về các thương vụ sai lầm của West Ham trong những năm qua, chủ yếu tập trung vào năm 2007 dưới thời kỳ của các chủ sở hữu người Iceland Eggert Magnusson và Bjorgolfur Gudmundsson. Tương tự, CLB thành London còn mất 12 triệu bảng cho 2 chữ ký của Calum Davenport và Nigel Quashie. Davenport và Quashie chỉ mới ra sân tổng cộng 15 lần kể từ khi chuyển đến Upton Park. Với Dean Ashton, cầu thủ đã buộc phải giải nghệ vì chấn thương, West Ham mất 5,8 triệu bảng.
Ảnh: AFP
Trong 2 năm qua, số lương chi trả của West Ham chiếm đến 80% doanh thu hằng năm, cao hơn gần 20% so với mức trung bình của các đội bóng ở Premier League. Hậu quả của những thương vụ khờ khạo kể trên là West Ham hiện nợ ngân hàng 45 triệu bảng. Khoản nợ đó cộng với số tiền phải bồi thường cho Sheffield United trong vụ ký hợp đồng bất hợp pháp với tiền đạo Carlos Tevez, tiền bồi thường cho cựu HLV Alan Curbishley, tiền thuế và một số khoản nợ khác buộc West Ham phải kiếm ra được khoảng 95 triệu bảng trước tháng 5 này nếu không muốn lâm vào tình trạng vỡ nợ như Portsmouth hiện tại.
S.D (Theo Guardian)
