Khoản tiền đền bù mà West Ham và Sheffield Utd thỏa thuận đến giờ vẫn chưa được tiết lộ. Các con số mà nhiều báo Anh đưa ra hầu hết đều khác biệt. Tờ Sun cho rằng số tiền này là 15 triệu bảng. Times lại cho rằng West Ham phải trả 25 triệu. Trong khi đó, Guardian thì quả quyết con số này chỉ là 10 triệu bảng.
Tuy có khác biệt về con số, các nhật báo trên đều khẳng định cuộc chiến pháp lý liên quan đến Tevez đã được giải quyết ổn thỏa. Theo Guardian, sau thỏa thuận bồi thường, Sheffield đã rút toàn bộ đơn kiện West Ham mà họ gửi các cơ quan pháp lý và tổ chức trọng tài thể thao.
Vụ kiện cáo này bắt nguồn từ Tevez cùng đồng hương Mascherano gia nhập West Ham hè 2006. Hồi đó, cả hai còn là người của MSI - công ty môi giới thể thao nổi tiếng ở Nam Mỹ của ông trùm Kia Joorabchian. Thương vụ này, sau đó, bị kết luận là vi phạm luật liên quan đến khía cạnh sở hữu của bên thứ ba.
West Ham vì vậy từng phải đóng khoản phạt lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh, lên đến 5,5 triệu bảng. Tuy nhiên, họ khi đó không bị trừ điểm. Điều rắc rối là trong thời gian đó, Tevez vẫn được thi đấu, thậm chí đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giúp West Ham trụ hạng. Sheffield Utd, trong khi đó, chỉ về đích ở vị trí thứ 18, kém West Ham ba điểm và buộc phải xuống hạng.
Cho rằng West Ham được hưởng lợi nhờ phạm luật trong vụ tuyển mộ Tevez và nhờ đó cướp mất suất trụ hạng, Sheffield Utd muốn được bồi hoàn 45 triệu bảng cho những thiệt hại mà họ phải chịu khi xuống hạng. Quan điểm này được một Tòa án độc lập ở Anh, nơi thụ lý đơn kiện của Sheffield Utd năm ngoái, ủng hộ.
Nhưng nhờ những nỗ lực thương thuyết sau đó, phía West Ham đã đạt được thỏa thuận trả mức bồi hoàn thấp hơn đáng kể so với đòi hỏi của bên nguyên đơn. Theo tìm hiểu của tờ Guardian, số tiền bồi hoàn sẽ được West Ham thanh toán cho Sheffield làm ba lần trong vòng 5 năm. Đây được cho là biện pháp hợp tình hợp lý, giúp đội chủ sân West Ham giảm bớt gánh nặng tài chính trong thời buổi khó khăn.
Phương Minh
