Ngày 13/7, thông tin từ hãng tin Bloomberg cho hay, Brad Mart, một cựu quản lý tại Forest River Inc., - đơn vị thuộc tập đoàn Berkshire Hathaway Inc., - mới đây đã khởi kiện nhằm giảm uy tín và “hạ bệ” tỷ phú Buffett – người giàu thứ ba thế giới.
Cụ thể, ngày 17/6 vừa qua, Brad Mart đã đệ đơn kiện Buffett sa thải nhân viên không hợp lý và yêu cầu tòa án tiến hành thẩm vấn đối với ông Buffett.
Tuy nhiên, ngày 6/7, tập đoàn Berkshire Hathaway Inc., đã có công văn yêu cầu tòa án không tiến hành thẩm vấn.
Theo các luật sư, trong đó có Robert F. Parker, đơn yêu cầu thẩm vấn ông Buffett đang làm leo thang cuộc xung đột âm ỉ bấy lâu nay giữa Mart với các thành viên chủ chốt của tập đoàn Berkshire Hathaway Inc.,. Trong đơn khiếu nại lần này, cơ hội cho Mart sẽ cao hơn nếu toàn án tuyên bố một cuộc hỏi cung thẩm vấn.
Tuy nhiên, các luật sư cho biết thêm, tòa án cũng có thể từ chối một lệnh yêu cầu hỏi cung ông Buffett, ít nhất là tạm thời, và yêu cầu Mart tìm kiếm những tình tiết vụ việc thông qua các bản khai có tuyên thệ và các cuộc phỏng vấn với nhân viên cấp thấp hơn tại Berkshire.
Được biết, Buffett đã mua Forest River vào năm 2005 và bổ nhiệm Peter Liegl làm CEO phụ trách đơn vị này. Trong khi đó, Mart, người chịu trách nhiệm quản lý kinh doanh, đã bị sa thải năm ngoái sau khi ông này đến gặp Buffett cáo buộc Peter Liegl gian lận kinh doanh.
Peter Liegl trong một bản tuyên thệ cho rằng ông điều hành Forest River độc lập với Berkshire nên công ty mẹ không có vai trò gì trong quyết định sa thải Mart.
Mart cũng đã yêu cầu tòa án tiến hành hỏi cung Mark Hamburg, Giám đốc tài chính của Berkshire và trợ lý của ông ta.
Thẩm phán Christopher Nuechterlein cho biết có thể sẽ mở một phiên điều trần vào ngày 26/7 tới để xem xét những lời yêu cầu từ Mart.
“Cuộc hỏi cung sẽ giúp xác định được sự thật của vụ kiện này, và có thể chứng thực được ông Buffett hoàn toàn vô tội trong vụ kiện này tại tòa án” – một luật sư nói.
Tập đoàn Berkshire, được Buffett sáng lập và xây dựng trong 4 thập kỷ qua, hiện có hơn 200.000 nhân viên, hoạt động đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực xây nhà, sản xuất điện, bán bảo hiểm và vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt…
Được biết, hiện tại các công ty, trong đó có BP Plc, cũng đang cố gắng ngăn chặn những nỗ lực yêu cầu hỏi cung các CEO. John Browne, cựu CEO của BP, cũng đã phải mất 18 tháng để chống lại một bản yêu cầu hỏi cung từ tòa án liên quan đến vụ nổ tại một nhà máy lọc dầu ở Texas vào năm 2005 trước khi đưa ra lời tuyên thệ. BP đã cố gắng bảo vệ Browne, lập luận rằng ông Browne không hề biết gì về vụ nổ đã làm 15 người thiệt mạng này.
Đặng Nguyễn (Theo Bloomberg)