WTO cảnh báo hậu quả của kế hoạch cứu trợ ngân hàng

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 16 lượt xem 1 tin đăng lại

WTO canh bao hau qua cua ke hoach cuu tro ngan hang

VIT - Pascal Lamy, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã lên tiếng cảnh báo rằng những kế hoạch cứu trợ cho hệ thống ngân hàng của các quốc gia trên thế giới có thể gây ảnh hưởng tới tự do thương mại toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thời báo tài chính (Financial Times), ông Lamy nói: “Tình thế nguy hiểm hiện nay là rất có thể ngành công nghiệp tài chính đang nghiêng về phía của quá trình đảo ngược toàn cầu hóa.” Những kế hoạch cứu trợ của chính phủ tự bản thân nó đã kìm hãm những rủi ro vốn vẫn tồn tại trên thị trường cũng như gây tác động lên nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI. Ông nhấn mạnh: “FDI suy giảm đồng nghĩa với việc thương mại cũng bị suy giảm.”

Ông Lamy cho biết, tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 được tổ chức sắp tới tại Ý, ông dự định sẽ yêu cầu chính phủ các nước tiếp tục phản đối chính sách bảo hộ kinh tế trong nước cũng như duy trì các kênh thương mại trong các lĩnh vực tài chính và công nghiệp.

Vị chủ tịch của WTO cũng cảnh báo rằng tự do thương mại hiện đang phải đối mặt với thử thách gay gắt nhất khi mà những áp lực về vấn đề bảo hộ thương mại có nguy cơ gia tăng.

Ông Lamy nói: “Tôi tin rằng những điều tồi tệ nhất vẫn đang ở phía trước. Cuộc thanh tra thực sự đang nằm ở thì tương lại, khi mà những vấn đề của nền kinh tế bắt đầu được đánh giá thông qua tỷ lệ thất nghiệp, sự nghèo khó của xã hội. Những điều này sẽ tiếp tục kéo theo những phản ứng chính trị và tất nhiên sau đó là những tác động lên chính sách thương mại.”

Tuần trước, WTO đã lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng các rào cản thương mại cho dù vấn đề này đã được các quốc gia bàn bạc và đưa ra cam kết từ trước trong cuộc họp các nước G20 diễn ra tại London hôm 20 tháng tư vừa qua. Theo ông Lamy, cách duy nhất giúp cho thương mại toàn cầu phục hồi trở lại là “duy trì mở cửa thương mại”. WTO cũng dự đoán rằng, khối lượng thương mại toàn cầu trong năm nay sẽ giảm khoảng 10%.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia cần phải thực hiện những cam kết được đưa ra tại vòng đàm phán thương mại Doha. Ông nói: “Đạt được thỏa thuận cuối cùng có thể là rất phức tạp. Tuy nhiên trong tất cả các trường hợp, mọi người đều phải có được các cảm giác bên họ có lợi sau cuộc đàm phán.”

Mặc dù đã có những dấu hiệu từ các tổ chức như Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho thấy sự phục hồi kinh tế đã bắt đầu diễn ra, nhiều nhà công nghiệp vẫn nói rằng họ chưa thấy có những dấu hiệu tốt đẹp từ các quốc gia phát triển phương tây.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang