WB cảnh báo nguy cơ châu Á phát triển nóng

Xem tin gốc 

Chinhphu.vn - 33 tháng trước 4 lượt xem

WB canh bao nguy co chau A phat trien nong

(Chinhphu.vn) - Sự phục hồi kinh tế nhanh chóng của châu Á từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu cũng đang tiềm tàng nguy cơ phát triển nóng tại khu vực, do đó, chính phủ các nước châu Á cần phải cẩn trọng hơn khi rút bớt các biện pháp kích thích kinh tế.

Cùng với nhận định trên, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick cho rằng, hiện tại đã xuất hiện các dấu hiệu giá tài sản và giá nhà đất nóng lên, có thể dẫn tới nguy cơ "bong bóng" tài sản – một trong những nhân tố gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trước đó thông báo, thị trường Hong Kong đang phải đối mặt với vấn đề tăng giá bất động sản. IMF đang hỗ trợ Hong Kong thực hiện kế hoạch hạ nhiệt thị trường.

Khu vực Đông Á đang bắt đầu quá trình phục hồi và lượng tiền mặt trên thị trường đang rất lớn. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng "bong bóng" tài sản tại một số thị trường cụ thể trong khu vực, Giám đốc Robert Zoellick nhận định.

Để tránh nguy cơ trên, Australia, nước công nghiệp đầu tiên thoát khỏi khủng hoảng đã quyết định tăng tỷ lệ lãi suất. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có cách giải quyết riêng của mình.

“Tôi nghĩ một trong những vấn đề ở đây chính là thời điểm các nước quản lý tỷ lệ lãi suất, nguy cơ lạm phát và nguy cơ kinh tế "bong bóng". Nếu trở nên nghiêm trọng, các nguy cơ trên có thể làm xói mòn niềm tin và gây trở ngại cho quá trình phát triển của khu vực", Giám đốc WB chia sẻ. Châu Á đang trỗi dậy nhanh hơn phần còn lại của thế giới trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thật đáng sợ khi các gói kích thích của chính phủ các nước có tổng trị giá lên tới hàng tỷ USD có thể bị “chết yểu”.

Phần lớn các gói kích thích kinh tế tiếp theo sẽ được triển khai vào năm tới và chính phủ các nước phải tìm ra phương thức làm “mềm hóa” lượng tiền kích thích, như chuyển sang hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân, Chủ tịch WB Robert Zoellick khuyến cáo.

Được biết, Chính phủ các nước châu Á đã chi hơn 1.000 tỷ USD cho các gói kích thích kinh tế thời gian qua, trong đó Trung Quốc đứng đầu với 585 tỷ USD.

Kim Anh

(Theo báo nước ngoài)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang