Vượt khó đưa Internet lên non

Xem tin gốc 

VnMedia - 37 tháng trước 13 lượt xem

Vuot kho dua Internet len non

(VnMedia) - Giờ đây việc “lướt” net đã không còn là một việc xa lạ với cán bộ và bà con nhân dân ở điểm địa đầu tổ quốc Lũng Cú - Hà Giang. Nhưng để có được thành công này, những người làm công tác viễn thông nơi đây đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn với nỗ lực thực sự.

Những con số biết nói

Theo ông Phạm Mã Hùng, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang, là tỉnh còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, trình độ dân trí không đồng đều, nguồn ngân sách đầu tư hạn hẹp…nhưng với sự lỗ lực chung các doanh nghiệp Viễn thông - CNTT trên địa bàn, nhất là VNPT Hà Giang, cơ sở hạ tầng mạng lưới dịch vụ viễn thông - CNTT của nơi địa đầu tổ quốc này đã được tích cực triển khai tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Đến tháng 6/2009, tổng số thuê bao điện thoại cố định trên toàn tỉnh đạt 96.193 máy (đạt mật độ 13,6 máy/100 dân). Hà Giang có 17.016 thuê bao di động trả sau, 268.664 thuê bao di động trả trước (đạt mật độ 37,8 máy/100 dân, tăng 106,7% so cùng kỳ năm 2008). Trên toàn tỉnh đã có 7.768 thuê bao Internet băng rộng, mạng truyền dẫn cáp quang trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đến trung tâm các huyện và 80 xã, phường, thị trấn…

Đại diện VNPT Hà Giang, doanh nghiệp viễn thông, CNTT chiếm thị phần dịch vụ gần như tuyệt đối tại Hà Giang cho biết, hiện nay 100% các xã trong tỉnh đã có điện thoại cố định. Vùng phủ sóng gần 90% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với 120 trạm phát sóng di động, 55 trạm truy nhập Internet băng rộng phủ rộng tại 11 huyện, thị và 28 xã.

VNPT Hà Giang đang phối hợp triển khai cơ sở hạ tầng mạng truyền số liệu phục vụ cho khối cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh và đưa vào sử dụng, khai thác 8 trạm di động băng rộng 3G trên địa bàn thị xã và 2 huyện Bắc Quang, Vị Xuyên. Trong đó, điểm nổi bật trong công tác triển khai của VNPT Hà Giang ở đây là công tác phối hợp với Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh triển khai các điểm Internet công cộng tại các đồn biên phòng cửa khẩu Xín Mần, Nghĩa Thuận, Lũng Cú.

Vượt khó đưa Internet đến vùng sâu, vùng xa

Nếu chỉ nhìn vào những chỉ tiêu kế hoạch trên, có lẽ, ít ai nghĩ rằng để đạt được nó là cả một sự cố gắng lớn của những người làm viễn thông Hà Giang cùng các đơn vị phối hợp. Để đưa Internet tốc độ cao đến được mỗi điểm thuộc vùng sâu, vùng cao thì sức người, sức của bỏ ra là rất lớn. Chẳng hạn để đưa Internet tốc độ cao về với Đồn Biên phòng Lũng Cú, VNPT Hà Giang đã phải huy động nhân lực là các cán bộ, công nhân kỹ thuật kéo bộ 25km cáp truyền từ thị trấn Đồng Văn tới địa đầu Lũng Cú với rất nhiều đèo dốc hiểm trở.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú - Hà Giang Thượng Tá Nguyễn Hải Lý cho biết, từ cuối năm 2007 đầu năm 2008, Trạm Biên phòng Lũng Cú thuộc Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tiếp nhận hệ thống truy cập Internet do Viễn thông tỉnh Hà Giang lắp đặt. Tiện ích lớn nhất từ khi có Internet là cập nhật được tất cả thông tin thế giới, khu vực và trong nước, kể cả website, bản tin nội bộ của lực lượng bộ đội biên phòng.

Từ khi lắp đặt Internet, bước vào sử dụng, các cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng đã được Viễn thông tỉnh phối hợp với đài huyện tổ chức các buổi phổ biến cách cập nhật thông tin cơ bản để có thể khai thác, đồng thời hướng dẫn bà con các dân tộc ở đây biết cách khai thác mạng Internet này.

“Chúng tôi học tập được rất nhiều thông tin phục vụ công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Ngoài ra chúng tôi còn cập nhật được tất cả các thông tin về kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi ở các vùng, miền khác” - thượng tá Nguyễn Hải Lý chia sẻ.

Khi triển khai Internet, cái khó khăn và vướng mắc nhất là trình độ dân trí của bà con các dân tộc nơi ở khu vực Đồn Biên phòng Lũng Cú còn hạn chế, nên khả năng khai thác chưa được triệt để, tận dụng mạng Internet để khai thác thông tin chưa được nhiều.

Mong muốn của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng bộ đội biên phòng trên vùng cao nguyên biên giới có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống này là Viễn thông tỉnh mở thêm nhiều lớp tập huấn về truy cập và khai thác mạng Internet cho bà con ở khu vực biên giới Hà Giang nói chung cũng như huyện Đồng Văn nói riêng để có thể khai thác triệt để thông tin khoa học kỹ thuật áp dụng khoa học vào chăn nuôi, trồng trọt phục vụ đời sống của mình.

Đến nay, điểm truy cập Internet tốc độ cao ADSL với ba bộ máy tính được lắp đặt tại trụ sở Đồn Biên phòng Lũng Cú dưới chân núi Rồng hoạt động ổn định với đường truyền tốc độ 2Mb/s. Hàng ngày, phòng Internet của Trạm biên phòng mở cửa từ 7 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối để nhân dân cũng như cán bộ công nhân viên chức cùng bộ đội biên phòng của đơn vị có điều kiện vào mạng khai thác thông tin. Kể cả ban đêm nếu người dân có nhu cầu, các chiến sỹ cũng sẵn sàng mở cửa phục vụ.

Tiếp nối thành công đưa Internet về Lũng Cú, thời gian tới VNPT Hà Giang đặt mục tiêu triển khai tiếp các điểm vùng cao biên giới khác trong tỉnh là Thanh Thủy, Tùng Vải, Đồng Văn, và Xín Cái. Phấn đấu đến hết năm 2010, 100% xã biên giới có đồn biên phòng và 50% các xã trong toàn tỉnh sẽ có Internet nhằm phủ kín dịch vụ nơi vùng sâu, vùng xa. Những nỗ lực này không nằm ngoài mục tiêu giúp người dân nơi đây tiếp cận nhanh nhất các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, bảo đảm chủ quyền an ninh biên giới.

Nhằm thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu các dịch vụ viễn thông và CNTT trên địa bàn tỉnh Hà Giang, ngày 2/7 vừa qua, VNPT Hà Giang đã phối hợp cùng Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC tổ chức buổi hội thảo về Ứng dụng Hiệu quả và Bảo mật thông tin trong sử dụng Internet.

Tại Hội thảo, các đại biểu và đông đảo khách hàng đã được nghe lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông Hà Giang, Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, VNPT Hà Giang, Công ty Cổ phần an ninh An toàn thông tin CMC thuyết trình những định hướng nhằm thúc đẩy phát triển CNTT tại Hà Giang; ứng dụng Internet trong công tác quản lý Nhà nước và kinh doanh; công tác phát triển mạng lưới, dịch vụ, tiện ích, các chính sách ưu đãi đối với khách hàng và công tác bảo mật thông tin trên mạng Internet.

Thủy Nguyên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang