Minh Hằng, SV trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đang hoàn tất phần râu cho chú cào cào của mình. Tay thoăn thoắt, mắt không rời khỏi sản phẩm, Hằng liến thoắng: “Em tham gia lần này là lần thứ 3, ban đầu còn ngại ngùng nhưng được các anh, chị trong câu lạc bộ hướng dẫn nhiệt tình nên thân luôn, vui lắm”.
Mục đích của Vườn sáng tạo là tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy tinh thần học tập, sáng tạo của giới trẻ. Tham gia sân chơi này, các bạn được hướng dẫn kiến thức khéo tay hay làm, tạo những vật trang trí dễ thương tặng bạn bè, gia đình, người thân. Không dừng ở việc giải trí, sân chơi còn phát huy tính sáng tạo của bạn. Với chú cào cào bằng ruy-băng, bạn Thu Tuyết, thợ may áo cưới ở chợ Tân Bình nảy ra ý tưởng độc đáo: “Mình sẽ trang trí những chú cào cào này lên áo cưới. Bên cạnh những bông hoa xinh xắn nếu được đính những chú cào cào bằng ruy-băng, thêm vài hạt cườm lấp lánh thì chiếc áo sẽ càng sinh động”.
Cũng từ những buổi sinh hoạt mà nhiều bạn trẻ lập kế hoạch kinh doanh: kinh doanh thiệp bằng cỏ khô, chuông gió bằng đất sét, cào cào lá dừa...
Chị Ngọc Duyên, phụ huynh bé Minh Hương lại cho rằng: “Khi đưa trẻ tham gia những câu lạc bộ này sẽ giúp cho trẻ tư duy, sáng tạo. Trẻ có thể thoải mái làm những gì mà mình thích”.
Sân chơi Vườn sáng tạo trực thuộc Câu lạc bộ Mỹ thuật NVH Thanh niên TP.HCM, qua 14 lần tổ chức đã thu hút hơn 1.000 người tham gia. Các bạn đến với Vườn sáng tạo chủ yếu là thanh niên lao động, phụ huynh và các bé nhi đồng. “Điều chúng tôi chưa thấy hài lòng vì chưa thu hút được bộ phận SV các trường CĐ, ĐH tham gia sân chơi này”, anh Huỳnh Quang Lĩnh, Chủ nhiệm CLB Mỹ thuật NVH Thanh niên TP.HCM chia sẻ.
Chương trình được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần. Ngày 4.4 tới đây, sân chơi Vườn sáng tạo sẽ dành cho các bạn yêu thích đất sét.
Tuyết Vân