Đoàn quân Mỹ đang tuần tiễu trên vùng núi Heimand rộng lớn
Dù chỉ làm 2 lính Mỹ thiệt mạng và 1 lính Mỹ bị thương song cuộc tấn công của Taliban vào căn cứ quân sự của Mỹ tại quận Zerok thuộc tỉnh Paktika của Afghanistan ngày 4-7 đã gây tiếng vang lớn. Không chỉ nhằm đúng ngày Quốc khánh Mỹ (4-7) mà đó còn là một trong những lần hiếm hoi Taliban “dám” tấn công thẳng vào một căn cứ quân sự của Mỹ.
Càng đáng chú ý hơn khi cuộc tấn công của Taliban diễn ra vào lúc quân Mỹ đang tiến hành một cuộc tấn công vào lực lượng này tại miền Nam Afghanistan. Có tới 4.000 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng với 600 quân chính phủ Afghanistan tham giao vào chiến dịch quân sự được mô tả là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay để càn quét lực lượng Taliban trên các vùng rừng núi Helmand hiểm trở và rộng lớn.
Chiến dịch quân sự trên diễn ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi tướng lục quân ba sao McChrystal được cử làm Tư lệnh mới của quân Mỹ và đồng minh ở Afghanistan. Tướng McChrystal nhận nhiệm vụ tại “mảnh đất dữ” Afghanistan với sứ mạng cấp bách là phải trình lên bàn làm việc của Tổng thống Barack Obama bản đánh giá toàn diện chiến lược quân sự mới cũng như các điều chỉnh thích hợp với tình hình mới.
Ông Obama ngay từ khi bước chân vào Nhà Trắng tháng 1-2009 đã coi Afghanistan chứ không phải là Iraq mới là chiến trường gian khó nhất với quân Mỹ trong tương lai. Không bị “đặt cược” vào cuộc chiến tranh Iraq như người tiền nhiệm, Tổng thống Obama thực tế hơn khi cho rằng sự trỗi dậy của Taliban kết hợp với tổ chức khủng bố Al Qaeda là sự đe dọa lớn nhất với an ninh của nước Mỹ và khu vực.
Chính từ những quan điểm và đánh giá như vậy mà Tổng thống Obama đã chủ trương rút bớt quân Mỹ ở Iraq để đưa sang “vũng lầy an ninh” Afghanistan. Ông Obama có kế hoạch bổ sung thêm 21 nghìn lính Mỹ nữa để cùng với 45 nghìn quân Mỹ và 32 nghìn quân đồng minh đóng quân từ trước nhằm triệt tiêu bằng được lực lượng Taliban tại Afghnistan.
Chân ướt chân ráo tới Afghanistan với sứ mệnh đè bẹp lực lượng Taliban, tướng McChrystal tuyên bố con số thương vong của quân Mỹ và đồng minh có thể tăng trong những tháng tới bởi sẽ có thêm những trận chiến ác liệt. Chiến dịch tấn công quân sự vào vùng rừng núi Helmand miền Nam Afghanistan giáp Pakistan có thể được xem là khởi đầu cho chiến lược mới của quân Mỹ nhằm tiêu diệt bằng được Taliban.
Tham vọng là vậy song thực tế có lẽ còn phải chờ thời gian đưa ra câu trả lời. Chưa kể chiến thuật trực thăng vận của Mỹ có hiệu quả ra sao trên các vùng rừng núi Helmand hiểm trở và rộng lớn, cuộc tấn công thẳng vào căn cứ quân sự Mỹ như một sự đáp trả đầy thách thức của Taliban.