​Vùng 5 Hải quân cứu nạn trong đêm giao thừa

Nhận được tin báo 3 sà lan bị sóng đánh đứt neo, đang trôi dạt trên biển và có nguy cơ chìm, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân lập tức điều tàu đi cứu nạn ngay trong đêm giao thừa.

Lúc 17giờ ngày 7-2 (29 tết) tàu 954 (Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân) đã rời cảng An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 3 sà lan bị sóng đánh trôi trên vùng biển Tây Nam, cách bờ 25 hải lý.

Do sóng to gió lớn, đến 19 giờ cùng ngày, tàu 954 mới tiếp cận được sà lan mang số hiệu SG 1785 và lai kéo vào bờ.

Bộ chỉ huy vùng 5 cho biết, khi tiếp cận và kiểm tra thì sà lan SG 1785 không có người.

Hiện đã qua giao thừa nhưng các chiến sĩ trên tàu 954 vẫn tiếp tục tìm cách tiếp cận 2 sà lan còn lại để lai kéo vào bờ.

Được biết, 3 sà lan mang số hiệu Toàn Phúc 9021318, SG 1783, SG 1785 thuộc công ty Toàn Huy Phước đang neo tại Bãi Xếp (An Thới) thì bị sóng lớn đánh đứt neo và trôi dạt trên biển.

Thông tin từ Vùng 5 Hải quân cho biết, trên hai sà lan Toàn Phúc 9021318, SG 1783 mỗi sà lan có một người. Tàu 954 đang tìm mọi cách để tiếp cận hai sà lan trên và ưu tiên cứu hai người đang mắc kẹt sớm nhất.

DUY KHÁNH

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160208/vung-5-hai-quan-cuu-nan-trong-dem-giao-thua/1050220.html