Vừa ra tù đã thành “thanh tra công an”!

Xem tin gốc 

CATPHCM - 28 tháng trước 38 lượt xem 1 tin đăng lại

Vua ra tu da thanh “thanh tra cong an”!

(CATP) Cuối năm 2009, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận nhận được một số đơn tố cáo về một đối tượng lạ mặt tự xưng là cán bộ thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận, tìm đến hứa hẹn “chạy án” cho những gia đình có thân nhân vi phạm pháp luật đang bị tạm giữ trong trại giam. Giữa tháng 9-2009, đối tượng này tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Đức ở thôn 1, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tự giới thiệu tên là Ân, cán bộ thanh tra công an tỉnh. Qua tiếp xúc với gia đình ông Đức, đối tượng hứa lo cho con ông Đức tên là Bình, đang bị cơ quan điều tra Công an thành phố Phan Thiết tạm giữ được tại ngoại. Tưởng thật, ông Đức đã đưa cho đối tượng bốn lần tổng cộng 8 triệu đồng theo yêu cầu của y để mong cho con mình được tại ngoại. Vài ngày sau, gia đình liên lạc với số máy điện thoại đối tượng để lại nhưng không được, lúc đó mới biết đã bị lừa, cuối cùng thì “tiền mất tật mang”.

Nguyễn Xuân Vinh và tang vật

Đầu tháng 10-2009, đối tượng tìm đến nhà bà Hồ Thị Lèo, ở khu phố 7, phường Mũi Né, Phan Thiết. Bà Lèo đang có con bị giam trong trại tạm giữ của Công an thành phố Phan Thiết. Đối tượng tự xưng tên là Ngô Đình Lực, cán bộ thanh tra công an tỉnh, hứa hẹn lo cho con trai bà được ra tù trước thời hạn. Để tạo lòng tin, y đưa cho bà Lèo xem bảng tên có dán hình in dòng chữ: “Ban thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận. CN - Công tác thẩm cung”, rồi bịa câu chuyện làm lại hồ sơ vụ án theo hướng làm nhẹ tỉ lệ thương tật của người bị con bà đánh, thì con bà sẽ được ra tù trước thời hạn. Theo yêu cầu của đối tượng, bốn ngày sau, bà Lèo bảo con trai đến điểm hẹn tại một quán cà phê đưa cho y bốn triệu đồng. Sau đó ít ngày, đối tượng tiếp tục liên lạc, đưa ra nhiều lý do “chạy thầy” để lừa lấy tổng số tiền là 30 triệu đồng. Chờ một thời gian không thấy kết quả, bà Lèo bấm số điện thoại đối tượng thì không liên lạc được.

Cùng thời gian này, biết bà Đồng Thị Bảy, thường trú tại khu phố 1, Mũi Né (là chị em bạn dâu với bà Lèo cũng có con tham gia vụ án gây thương tích và cũng bị giam chung với con bà Lèo), đối tượng đã yêu cầu bà Bảy đưa cho y nhiều lần với tổng số 25 triệu đồng.

Qua nhiều tháng điều tra, trinh sát phát hiện một đối tượng tên là Nguyễn Xuân Vinh, sinh năm 1970, đăng ký hộ khẩu thường trú ở tổ 7, khu phố 4, phường Lạc Đạo, Phan Thiết, có đặc điểm nhân dạng như các nhân chứng khai báo. Đối tượng hiện không có chỗ ở nhất định, sống lang thang, đã có một tiền án “trộm tài sản”, tháng 5-2008 bị TAND Phan Thiết xử phạt 9 tháng tù giam mới được tha. Vinh đang tá túc nhờ một người quen tại khu dân cư Văn Thánh, thuộc phường Phú Tài. 6 giờ sáng 11-3-2010, Nguyễn Xuân Vinh đã bị “mời ” về cơ quan điều tra để làm rõ. Bước đầu tên Vinh khai nhận chính là thủ phạm gây ra ba vụ lừa đảo nói trên, cơ quan điều tra thu giữ của Vinh 10 triệu đồng, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và 2 bảng tên có dán ảnh, in dòng chữ “Thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận”. Cũng theo lời khai của Vinh, trong thời gian chấp hành án phạt tù, hắn làm quen với một số phạm nhân, được họ cho địa chỉ và số điện thoại gia đình. Khi được ra tù, hắn liên lạc và tìm đến để giở chiêu lừa đảo như trên. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và thông báo rộng rãi ai là nạn nhân bị Nguyễn Xuân Vinh lừa đảo thì liên hệ với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận để cung cấp thông tin và làm rõ. Số điện thoại tên Vinh thường dùng để liên lạc, lừa đảo các nạn nhân là: 0958987478 - 0957371934- 01212231169.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang