Không ai phủ nhận những đóng góp tích cực, làm giảm tải bệnh nhân ở các bệnh viện lớn của các cơ sở hành nghề YDTN, nhưng Hà Nội vẫn phải đối mặt với nhiều phòng khám "ba trong một", phòng khám không phép làm tổn hại đến sức khỏe và tiền bạc của người bệnh.
Bác sĩ vừa kê đơn vừa bán thuốc
Đi qua nhiều phòng khám nhi, chúng tôi thấy rất ít bác sĩ kê đơn nhưng không bán thuốc. Chị Trần Thị Nga, ở Hào Nam, Hà Nội cho biết, con trai chị 3 tuổi nhưng hay ốm vì bị viêm phế quản, mỗi lần đến bác sĩ tư ở gần nhà khám là được kê một đơn thuốc với cái giá "cắt cổ" từ 200-300 nghìn, thậm chí có đợt phải mua đến 500 nghìn mới khỏi.
Điều khiến dư luận bức xúc là giá thuốc tại các cơ sở khám bệnh tư nhân đó là "trên trời" vì bán chui, không niêm yết công khai. Nghe tiếng về phòng khám của bác sĩ H (Bệnh viện Nhi đã nghỉ hưu) ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ chữa bệnh cho trẻ em "mát tay", nhiều phụ huynh đổ xô đưa con đến khám.
Phòng khám lúc nào cũng chật ních bệnh nhi, bác sĩ khám bệnh, kê đơn và bán thuốc luôn. Phụ huynh đưa con đến đây chẳng ai biết tiền khám bao nhiêu, tiền thuốc bao nhiêu (vì được tính gộp luôn), có những loại thuốc nước để trong lọ, không có bất cứ thông tin gì về tên thuốc, tác dụng, chỉ định, hạn sử dụng… mà theo nhiều người đây là cách pha thuốc "đặc chủng" chỉ riêng bác sĩ mới biết.
Điều này cực kỳ nguy hại bởi không ai dám chắc là khi sử dụng thuốc tự pha chế này, trẻ em sẽ không xảy ra ngộ độc thuốc? Phòng khám này tồn tại nhiều năm, thuốc được cất ở nhà sau, khi bác sĩ kê đơn xong có người giúp việc đi lấy và đưa cho người bệnh.
Việc kê những toa thuốc, trong đó có một số loại không cần thiết không những gây ra gánh nặng cho người bệnh mà còn nảy sinh nhiều nghi ngại của dư luận về sự ăn chia hoa hồng giữa người kê đơn với các đơn vị dược phẩm...
Xử lý nhưng vi phạm vẫn còn nhiều
Sự quá tải ở các bệnh viện lớn đã dẫn đến hàng loạt cơ sở hành nghề YDTN mọc quanh các bệnh viện. Có những phòng khám "ba trong một": khám bệnh - bán thuốc - dẫn người bệnh đến nơi thuê trọ cũng tranh thủ mọc lên ở quanh những bệnh viện "hot".
Bên những phòng khám làm ăn chân chính lại xuất hiện nhiều phòng khám không phép, phòng khám làm ăn chụp giựt, quảng cáo có nhiều GS, bác sỹ giỏi… nhưng thực chất chỉ là "bài" câu khách.
Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, tình trạng bác sĩ vừa kê đơn vừa bán thuốc hiện đã giảm đi rất nhiều. Trong 6 tháng đầu năm 2007, Phòng Y tế các quận, huyện đã xử phạt và đình chỉ 33 cơ sở hành nghề YDTN không phép. Vi phạm tồn tại nhiều nhất là một số cơ sở kinh doanh thuốc niêm yết giá không đầy đủ; biển hiệu không đúng quy định, người bán thuốc không phải là dược sĩ…
Quanh "phố viện" 103 có 60 cơ sở hành nghề YDTN đủ loại, trong đó có những cơ sở chụp X-quang quảng cáo rầm rộ, nhưng khi bệnh nhân đến thì lại dẫn đi chỗ khác để chụp. Thanh tra Sở Y tế vừa tiến hành kiểm tra 20 cơ sở hành nghề YDTN ở đây và đã chấn chỉnh công tác hoạt động.
Ông Cường cũng cho biết thêm, từ đầu năm đến nay chưa phát hiện trường hợp nào vừa kê đơn vừa bán thuốc. Tuy nhiên trên thị trường đang xuất hiện cùng 1 địa chỉ nhưng lại có 2 chủ thuê để kinh doanh. Một nửa là phòng khám, nửa kia lại bán thuốc. Người bệnh vào khám, rồi sang phòng bên cạnh mua thuốc, khi kiểm tra thì lại có 2 chủ kinh doanh, hạch toán riêng, nên không xử lý được.
Hà Nội hiện có 5.700 cơ sở hành nghề YDTN, hiện đã phân cấp quản lý cho Phòng Y tế các địa phương. Tuy nhiên, công tác quản lý ở nhiều nơi còn lỏng lẻo, chưa phát hiện hết vi phạm, đặc biệt là điều kiện vệ sinh cơ sở ở phòng khám còn là vấn đề nóng. Rác thải y tế được tống ra môi trường hoặc xử lý không đến nơi đến chốn… là những hiểm họa gây bệnh cho cộng đồng.
Sở Y tế đã chỉ đạo các địa phương thắt chặt công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện bác sĩ nào vừa kê đơn vừa bán thuốc sẽ xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng, nếu tái phạm số tiền phạt là 5 triệu đồng. Đặc biệt sẽ kiểm tra, thậm chí tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của bác sĩ nào cho thuê hoặc cho mượn chứng chỉ hành nghề