Dầu tràn vào vùng biển Đông Bắc Trung Quốc sau khi hai ống dẫn bị nổ vào đêm ngày 16/7. Nhóm bảo vệ môi trường Greenpeace cho biết vụ dầu tràn này là sự cố tồi tệ nhất tại Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây.
Các bãi biển xung quanh khu vực các ống dẫn bị cháy đang bị ô nhiễm nặng. Một quan chức của Văn phòng Quốc gia về biển cho biết gió lớn ngày 19/7 đã khiến dầu loang ra nhiều hơn so với dự đoán. Hiện vùng biển rộng chừng 430km2 đã bị ô nhiễm.
Việc vận chuyển dầu từ cảng Đại Liên ở Đông Bắc Trung Quốc, nơi các đường ống bị nổ, đã bị chậm lại. Thông thường, có khoảng 30.000-50.000 tấn dầu được chở đi từ cảng tới phục vụ nhu cầu các nhà máy ở miền Nam.
Nguồn dự trữ ở miền Nam hiện được cho là vẫn đủ dùng, đảm bảo cung ứng cho nhu cầu trong 10 ngày và giá dầu ở nơi này hiện vẫn ổn định. Tuy nhiên, các quan chức điều hành công tác dọn dẹp cảnh báo rằng phải mất ít nhất một tuần nữa công việc dọn dẹp dầu loang mới có thể hoàn tất.
Thông tin truyền thông của Trung Quốc cho biết gió lớn từ ngày 19/7 đã bắt đầu đẩy dầu trôi trở lại bờ thay vì trôi ra vùng hải phận quốc tế. Như vậy việc dọn dẹp sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này lại gây tác hại xấu hơn cho môi trường nếu dầu ngấm nhiều hơn vào khu vực duyên hải.
Rất may đây là thời gian các tàu cá trong khu vực thường ngừng các hoạt động đánh bắt. Nhưng nhiều ngư dân lo ngại rằng khi họ ra khơi trở lại trong vài tuần tới, các khu vực đánh bắt rất có thể đã bị hủy hoại bởi tình trạng ô nhiễm từ sự cố vừa rồi.
Bảo Minh (Tổng hợp)