(LĐ) -
Theo báo chí Philippines, nghi can hàng đầu của vụ thảm sát là Andal Ampatuan Jr. - thường được gọi là Andal "Unsay" Ampatuan "con" (ảnh, thứ 2 từ phải sang), Thị trưởng thị trấn Datu Unsay, đã tự nguyện tới nộp mình cho cố vấn Jesus Dureza của Tổng thống Gloria Arroyo tại thủ phủ Shariff Aguak của tỉnh Maguindanao.
Trước đó, Ampatuan "con" bị gia đình vừa thuyết phục, vừa ép buộc ra tự thú và đã được vợ cùng người anh trai Zaldy Ampatuan hiện giữ ghế Thống đốc khu vực tự trị Hồi giáo Mindanao bao gồm 6 tỉnh, trong đó có Maguindanao - đưa tới Shariff Aguak. Từ đây, Ampatuan "con" được trực thăng quân sự đưa tới thành phố gần đó, để bay tiếp tới Manila trả lời thẩm vấn.
Tuy bị các nhân chứng tố cáo anh ta cùng hàng chục cảnh sát và dân quân chặn đoàn xe chở khoảng 60 chính trị gia, luật sư và nhà báo đi vận động tranh cử cho ứng viên đối địch Esmael "Toto" Mangudadatu hôm 23.11, sau đó sát hại họ, song Ampatuan "con" vẫn phủ nhận mình là người tổ chức vụ thảm sát.
Cùng với Ampatuan "con", ít nhất 4 viên chỉ huy ở khu vực xảy ra thảm sát bao gồm cả Giám đốc Cảnh sát tỉnh Maguindanao, đã bị đình chỉ công tác và sẽ được đưa tới Manila để phục vụ cuộc điều tra.
Sức ép ngày càng gia tăng lên Chính phủ của Tổng thống Arroyo, sau khi hôm 25.11 quân đội và cảnh sát phát hiện thêm 11 xác nạn nhân, đưa tổng số người bị sát hại trong vụ thảm sát lên tới ít nhất 57 người, trong đó có từ 18-22 nhà báo. Các tổ chức báo chí thế giới lên án đây là vụ thảm sát nhiều nhà báo nhất thế giới từ trước tới nay. Dư luận thế giới cũng cực lực lên án vụ thảm sát và gây sức ép thúc giục nhà chức trách Philippines sớm truy bắt và trừng trị các thủ phạm.
Cùng ngày 25.11, bà Tổng thống Arroyo đã tuyên bố quốc tang và cam kết dốc toàn lực truy tìm thủ phạm, bà cũng nhấn mạnh "không ai có thể trốn tránh pháp luật". Tối cùng ngày, đảng cầm quyền họp khẩn và quyết định khai trừ các thành viên chủ chốt của đảng ở Mindanao là ba cha con đang nắm quyền nhà Ampatuan.
Andal Ampatuan Sr. (cha) là người đứng đầu gia tộc Ampatuan cai quản tỉnh Maguindanao từ năm 2001, đã giúp bà Gloria Arroyo và các đồng minh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004 và bầu cử vào thượng viện năm 2007 bằng những lá phiếu quan trọng. Các thành viên gia tộc Ampatuan nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại Mindanao, bao gồm cả ghế Thống đốc vùng, Thủ hiến Maguindanao và Thị trưởng Datu Unsay.
>> Philippines nêu danh chủ mưu vụ thảm sát Maguindanao
>> Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp tại miền nam
L.L.Q (Theo CNN, BBC...)