Vụ thai phụ chết trong khi chờ sinh: Bệnh viện kết luận vội vàng

(NLĐ) - Ngày 17-3, ông Trần Minh Tâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, cho biết dựa trên 3 yếu tố: Diễn biến lâm sàng của bệnh nhân (như trụy mạch, hôn mê), kết quả xét nghiệm máu (rối loạn đông máu) và qua giải phẫu tử thi có thể nhận định thai phụ Trần Thị Hưởng (SN 1980, ngụ xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) chết trên giường sinh tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên là do thuyên tắc ối, không phải do bác sĩ tắc trách.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, việc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên kết luận lúc này là vội vàng. Bệnh viện cũng chưa báo cáo vụ việc lên Sở Y tế.
Bác sĩ Hồ Viết Thọ, Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên, cho biết: Trung tâm đã gửi các mẫu máu của thai phụ ra Hà Nội để xét nghiệm, giám định, phải đến cuối tuần tới mới có kết quả giải phẫu vi thể. Vì thế, hiện chưa thể kết luận về cái chết của chị Hưởng.

Trước đó, ngày 15-3, chị Hưởng bị đau bụng và băng huyết (đã trễ 2 ngày so với ngày dự sinh). Sau khi đưa vào cấp cứu tại Bẹnh viện Đa khoa Phú Yên, 5 giờ sau chị Hưởng và thai nhi tử vong.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20120317111350325p0c1002/benh-vien-ket-luan-voi-vang.htm