Vụ tai nạn xe khách 13 người thương vong: Tình tiết mới nhất

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc giữa hai xe khách tông nhau làm 13 người thương vong, xuất hiện tình tiết mới về vụ việc.

Tin tức trên Báo Pháp luật TP. HCM, liên quan đến vụ “Hai xe ‘đối đầu”, 3 người chết, 10 người bị thương”, cuối giờ chiều 13/2, qua xác minh ban đầu của công an huyện Long Hồ đã xác định trong vụ TNGT có lỗi của tài xế Trần Phước Hiền – người điều khiển xe khách biển kiểm soát 83B – 004.96. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự tài xế Hiền, hồ sơ vụ việc được chuyển cho PC45 Công tỉnh Vĩnh Long thụ lý theo thẩm quyền.

Xe ôtô chở khách đi viếng chùa xảy ra tai nạn, làm 3 người chết. Ảnh Báo Zing news.

Trước đó, theo t i n tức trên Báo Lao động, chiều tối ngày 12/2 (mùng 5 tết), cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết , 10 người bị thương xảy ra trên Quốc lộ 1A (đoạn thuộc khu vực ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ,Vĩnh Long).

Vào thời điểm trên tài xế xe khách Trần Phước Hiền (SN: 1959, ngụ phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) biển kiểm soát 83B – 004.96 chạy từ hướng Vĩnh Long sang Cần Thơ, đã đâm vào đuôi xe ôtô khách 29 chỗ chạy cùng chiều biển kiểm soát 64H – 2519 do tài xế Nguyễn Văn Hùng (SN: 1972, ngụ thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Vụ tai nạn làm cháu Dương Ngọc Ánh Minh (SN 2007); bà Trần Thị Hồng (SN 1954) - cùng ngụ ở ấp Hòa Thạnh 2, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tử vong tại chỗ. Nạn nhân khác là bà Huỳnh Thị Lài (SN 1960, ngụ ở xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tử vong tại BV Đa khoa TW Cần Thơ. Vụ TNGT khiến 10 người khác bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-tai-nan-xe-khach-13-nguoi-thuong-vong-tinh-tiet-moi-nhat-d63792.html